221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
1228993
Bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp, gây mưa lớn
0
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp, gây mưa lớn
,

 - Bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. 

Vẫn tiềm ẩn nguy cơ đột biến 

Hồi 7 giờ ngày 9/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 109,3 Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị - Thừa Thiên Huế khoảng 250 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. 

Mô tả ảnh.
Bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn ở các tỉnh tử Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế (Ảnh: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới chuyển theo hướng giữa Đông và Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ. 

Đến 7 giờ ngày mai (10/8) vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,3 độ vĩ Bắc; 111,0 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Bắc Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7. 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ và phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần chủ động đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. 

Ngoài ra, khu vực giữa và Nam biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, riêng khu vực Đông Bắc biển Đông mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. 

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhận định: “Bão số 6 hầu như ít dịch chuyển, nên còn tiềm ẩn nguy cơ, chưa thể yên tâm được. Hiện nay, chúng tôi vẫn thheo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần bờ này, đề phòng có những đột biến như trước đây”. 

Cảnh giác với hoàn lưu sau bão 

Hiện bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, và khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp vẫn là vùng ven biển Nam vịnh Bắc bộ. Nhưng theo ông Hải, hoàn lưu sau bão thường phúc tạp và gây mưa lớn trên diện rộng, nhất là trong điều kiện hiện nay, áp thấp vẫn quanh quẩn ở khu vực này. 

Mô tả ảnh.
Tàu thuyền vào trú bão tại Quảng Bình (Ảnh: VNN)

Theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, ngày hôm qua (8/8), một số địa phương đã ghi nhận lượng mưa cực lớ, đặc biệt tại tỉnh Nghệ An. 

Cụ thể: Lượng mưa đo được tại Quỳnh Lưu (Nghệ An) là 228mm, Hò Ngư (Nghệ An) là 192mm, Vinh: 160mm, Đô Lương (Nghệ An): 120mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là 122mm. Các địa phương còn lại (từ Quảng Ninh đến Quảng Trị, lượng mưa trung bình từ 50 đến 60mm). 

Hiện đã 12.823 phương tiện, bè mảng/65.670 lao động đang hoạt động trên biển, đầm bãi nuôi trồng thủy sản, neo đậu trên biển đã được thông báo về vị trí, diễn biến của bão (hiện giờ là áp thấp) để chủ động phòng tránh. 

Theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, chưa có thiệt hại nào về người và tài sản do cơn bão gây ra. 

  • Cẩm Quyên
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,