221
1401
Đô thị
dothi
/xahoi/dothi/
679412
Hà Nội: Ế ẩm "nhà 61"
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Hà Nội: Ế ẩm 'nhà 61'
,

(VietNamNet) - Cùng với giá đất tăng cao đầu năm 2005, việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định 61/CP tại Hà Nội đã và đang rơi vào tình trạng trì trệ.

Soạn: AM 474423 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Dù Chính phủ có cho phép áp giá đất 6 tháng cuối năm 2004, Hà Nội ''tăng tốc'' bán nhà  61 cũng khó có khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2005. (Ảnh: N.Quỳnh)

Chỉ tiêu kế hoạch TP. Hà Nội giao cho Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất (TNMT&NĐ) là bán được 350 tỷ đồng trong năm 2005 nhưng 5 tháng đầu năm, kế hoạch này mới chỉ đạt 13% (với số tiền 45,84 tỷ đồng từ 1.226 hộ).
 
Theo thông tin từ Sở TNMT&NĐ Hà Nội, tỷ lệ này là kết quả giải quyết hồ sơ tồn đọng từ cuối năm 2004, còn trong suốt 6 tháng đầu năm, Sở TN-MT&NĐ không ký được một hợp đồng mới nào.

Các Công ty kinh doanh nhà cũng đang trong tình trạng ''ế ẩm'' tương tự, Công ty Kinh doanh nhà số 2 trong 6 tháng đầu năm cũng không ký mới được hồ sơ nào.
 
Trong khi đó, 3 tháng cuối năm 2004, hoạt động bán nhà 61 của công ty này cực kỳ ''sôi động'', có những giai đoạn cao điểm công ty tiếp nhận tới 200 hồ sơ/ngày. Công ty Kinh doanh nhà số 2 cũng có một số hồ sơ đăng ký mới trong năm 2005 nhưng khi tiền sử dụng đất được tính theo giá mới, tất cả lập tức bị đình lại.  
 

Sau 10 năm thực hiện chính sách bán nhà theo Nghị định 61/CP, Hà Nội mới bán được 45% quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho hơn 72.000 hộ với diện tích gần 2,4 triệu m2 sàn.

Các chuyên gia đánh giá, nguyên nhân của tình trạng ế ẩm đến mức khó tin này là do giá đất dùng để tính tiền sử dụng đất đã tăng so với mức cũ từ 4-6 lần khiến sức mua giảm mạnh.
 
Người dân, do bỗng nhiên phải bỏ một số tiền lớn để mua lại tài sản mà mình vẫn sử dụng nên rất khó chấp nhận mua 9chưa nói đến việc không đủ khả năng tài chính) nên có tâm lý chung là chờ đợi.

Để ''gỡ rối'' tình hình này, Hà Nội đã đưa ra quy trình bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước với "thủ tục 54 ngày" nhưng không thu được hiệu quả như mong đợi. Nhằm tăng sức mua nhà theo Nghị định 61/CP, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã đề xuất với Chính phủ phương án áp dụng giá đất 6 tháng cuối năm 2004 (trong giai đoạn 2005) để tính tiền sử dụng đất đối với các hộ dân.

Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất trình Chính phủ nội dung này trong dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định 187/NĐ-CP. 

Tuy nhiên từ nay đến cuối năm 2005 không còn bao xa nhưng Nghị định trên vẫn chưa được ban hành. Thậm chí, khi Chính phủ ban hành Nghị định mới cho phép áp giá đất 6 tháng cuối năm 2004, Hà Nội cũng khó có khả năng hoàn thành công tác bán nhà 61.

  • Kiều Minh

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,