221
1401
Đô thị
dothi
/xahoi/dothi/
849978
TP.HCM ngập trên diện rộng do triều cường
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
TP.HCM ngập trên diện rộng do triều cường
,

(VietNamNet) - Ngày 8/10, đợt triều cường lớn thứ ba trong năm đã làm TP.HCM ngập nước trên diện rộng. Một số quận, huyện ngoại thành đã bị vỡ đê.

 

Triều cường gây thủng đường

 

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, từ khoảng 16-18h, nước ngập ngập mênh mông ở nhiều con đường trung tâm: khu vực chợ Văn Thánh, đường Điện Biên Phủ, khu vực Tân Cảng, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Cửu Vân, lô B cư xá Thanh Đa…(quận Bình Thạnh), An Dương Vương, Hồ Học Lãm, quốc lộ 50 (Q.6, Bình Chánh); Bình Đông, Mễ Cốc, bến Phú Định, Mai Hắc Đế (Q.8)...

 

Lỗ thủng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh do đường này thường xuyên bị ngập nước.

Tại khu vực dưới chân cầu vượt Điện Biên Phủ, nước ngập và đèn tín hiệu giao thông ngưng hoạt động đã làm ùn tắc giao thông trong thời gian dài.

 

Trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, mặt đường thường xuyên ngập nước do triều cường và mưa nên trước trụ sở Công ty cổ phần địa ốc và xây dựng S.G.S (hướng từ quận 1 ra cầu Sài Gòn, trước số nhà 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) xuất hiện hai lỗ thủng có đưòng kính 0,5- 1m2, sâu 30 cm. Người dân cho biết, đã có hàng chục vụ sập hố xảy ra vào 8/10.

 

c quận, huyện ngoại thành đã bị thiệt hại nặng do đợt triều cường mạnh vào sáng 8/10. Hàng chục mét đê bao thuộc bờ hữu sông Sài Gòn vỡ làm khu phố 2 và 3 thuộc phường An Phú Đông, quận 12 ngập sâu trong nước. Xe gắn máy không thể nào đi lại trên đường Vườn Lài.

 

Đại diện UBND phường An Phú Đông cho biết rất nhiều vườn hoa kiểng của các hộ dân bị ngập úng, hàng chục ao cá điêu hồng, tai tượng bị nước tràn bờ, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nhiều hộ nông dân mất trắng.

Vườn mai chuẩn bị cho Tết âm lịch của nhiều hộ dân ở Thủ Đức chìm trong biển nước.

 

Tại huyện Hóc Môn, theo UBND xã Nhị Bình, khoảng 2m đê bao lưu vực rạch Ông Đẻo bị triều cường phá vỡ, gây ngập sâu gần 1m tại khu vực ấp 4.

 

Cũng tại xã này vào tối 7/10, trên 5m đê bao đã bị cuốn trôi gây ngập úng nghiêm trọng khu vực ấp 1. Đến chiều 8/10, đoạn đê vỡ này vẫn chưa thể được.   

 

Tương tự, tại Thủ Đức, đoạn đê bao dọc theo rạch Cầu Làng ở khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh đã bị sạt một đoạn dài hơn 3m, sâu khoảng 2m.

 

Triều cường dâng cao đã làm bể một đoạn bờ bao rạch Năm Sóc (khu phố 5 Phường Hiệp Bình Phước) gây ngập úng hơn 5 ha vườn mai. Một đoạn bờ bao rạch Bảy Chiêu dài 4m, thuộc khu phố 4 đã bị sạt lở.

 

Còn ở khu phố 5, phường Linh Đông (Q.Thủ Đức), nước tràn bờ bao rạch Tám Táng, dài 100m, gây ngập úng khoảng 3 ha đất nông nghiệp tại rạch Vàm Lò.

 

Sẽ còn ngập nặng

 

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước triều ngày 8/10 trên sông Sài Gòn đo được xấp xỉ 1,40m. Điều đáng lo ngại là đây chưa phải mức cao nhất trong đợt triều cường này.

 

Dự báo, ngày 9/10, triều cường sẽ dâng cao đến đỉnh điểm (1,42m). Do đó, những khu vực nói trên sẽ chưa thể thoát khỏi cảnh ngập ít nhất là trong vài ngày nữa.

 

Một điều đáng lo ngại khác là trữ lượng nước tích trữ tại các hồ chứa Dầu Tiếng, Trị An… đều đã trên mức báo động 1, 2 và lưu lượng nước về hồ đang tăng nhanh do ở các tỉnh thuộc khu vực thượng nguồn sông mấy ngày qua xảy ra mưa lớn.

 

Chợ Thanh Đa ngập lênh láng.

 

Mực nước tích tại hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) xấp xỉ mực nước thiết kế là 24,4m. Bởi vậy, có nguy cơ lượng nước về hồ sẽ vượt qua giới hạn cho phép và cơ quan quản lý, khai thác hồ bắt buộc phải xả lũ.

 

Theo một cán bộ thuộc Ban phòng chống lụt bão thành phố: “ Tình hình rất đáng lo ngại!. Nếu thời điểm xả lũ lại trùng với thời điểm triều cường dâng thì TP.HCM sẽ chìm trong nước”.

  • Trần Duy
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,