221
7682
Pháp đình
phapdinh
/xahoi/phapdinh/
1283223
“Cò” hối lộ cán bộ quản lý thị trường lãnh án
0
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
“Cò” hối lộ cán bộ quản lý thị trường lãnh án
,

- Nhờ có “mối” quen biết ở Cục Quản lý thị trường Đồng Nai, Nguyễn Tuấn Anh đã ra tay giúp gần chục chuyến xe vi phạm được "vượt rào".

TIN LIÊN QUAN

Ngày 31/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “môi giới hối lộ” do Nguyễn Tuấn Anh (38 tuổi, ngụ TP.HCM) thực hiện.

Theo bản án sơ thẩm, Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Quốc Lệ, Phạm Hữu Tiến đều là cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai được giao nhiệm vụ tổ chức dừng, kiểm tra xe chở hàng hóa lưu thông trên địa bàn.

Từ tháng 10/2008 đến tháng 4/2009, Phạm Hữu Tuấn nhận được tin báo về những chuyến xe tải chở xe gắn máy do Công ty Honlei lắp ráp mang vào TP.HCM tiêu thụ có dấu hiệu vi phạm nên đề xuất cấp trên cho phối hợp với CSGT Công an tỉnh được dừng xe kiểm tra.

Bị cáo trong giờ nghị án. (Ảnh: Mai Phượng)

Tuy nhiên thay vì xử phạt thẳng tay, Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Quốc Lệ, Phạm Hữu Tiến lại gợi ý moi tiền “lót tay” thông qua cầu nối Nguyễn Tuấn Anh. Mỗi chuyến xe chở hàng của công ty Honlei bị bắt, phía công ty lập tức gọi điện nhờ Nguyễn Tuấn Anh điện thoại cho Phạm Hữu Tuấn “ra giá” rồi “chuộc” xe về.

Tổng cộng Nguyễn Tuấn Anh đã nhận tổng cộng 258 triệu đồng từ công ty Honlei và chi cho Phạm Hữu Tuấn để xin cho 8 chuyến xe vi phạm bị bắt giữ.

Xét xử sơ thẩm, Nguyễn Tuấn Anh chịu án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “môi giới hối lộ”; ba bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai lãnh án từ 2 năm tù treo đến 8 năm tù giam về tội “nhận hối lộ”.

Sau đó, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai kháng nghị một phần bản án, đề nghị tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh mức án 3 năm tù giam, không cho hưởng án treo..

Tại Tòa phúc thẩm ngày 31/5, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của Nguyễn Tuấn Anh rất nghiêm trọng nhưng bị cáo không vụ lợi, phạm tội do “nể” tình bạn bè, bị cáo đã khắc phục hậu quả…nên không cần thiết phải áp dụng án tù giam, mức án cấp sơ thẩm tuyên với bị cáo là thỏa đáng.

Từ đó, tòa bác kháng nghị của Viện kiểm sát cũng như kháng cáo của bị cáo, y án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “môi giới hối lộ”.

  • Mai Phượng
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,