221
454
Pháp luật
phapluat
/xahoi/phapluat/
547378
Ông Hoàng Hữu Hương đã nhận 29 triệu đồng "tiền oan"
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Ông Hoàng Hữu Hương đã nhận 29 triệu đồng 'tiền oan'
,

Chiều nay, 23/11, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội, ông Hoàng Hữu Hương (số nhà 8C, phố Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã nhận quyết định về việc bồi thường oan sai và khoản tiền gần 29 triệu đồng.

Soạn: AM 203372 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ông Hoàng Hữu Hương nhận tiền đền bù.

Theo quyết định bồi thường của Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội, ông Hương được bồi thường tổng số tiền là 28.938.570 đồng, bao gồm bồi thường tổn thất về tinh thần là 19.376.070 đồng và bồi thường do thu nhập bị mất là 9.562.500 đồng.

Trước sự chứng kiến của đại diện Viện kiểm sát và các phóng viên báo chí, ông Hoàng Hữu Hương đã nhận tiền và quyết định bồi thường, ký các giấy tờ, biên bản nhận tiền bồi thường.

Tại buổi thương lượng giữa VKSND TP.Hà Nội với ông Hoàng Hữu Hương sáng 11/8, người bị Toà xử oan không chấp nhận mức bồi thường của cơ quan này.

Trước đó 10 ngày, ông Hương (sinh 1965, quê Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang) đã được đại diện VKSND thành phố Hà Nội công khai xin lỗi tại UBND Thị trấn nơi ông cư trú.  

Mười năm về trước, ông bị Công an Hà Nội bắt tạm giam vì là nghi can một đường dây mua bán trẻ em. Vụ án nghiêm trọng này đã vạch mặt những đối tượng kiếm lời bất chính qua thủ đoạn tìm trẻ mồ côi, tàn tật ở các cơ sở nuôi dưỡng từ đó môi với người nước ngoài để họ nhận làm con nuôi.

 

Ông Hương bị truy tố về tội "Giả mạo giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội". Nhưng Tòa sơ thẩm tháng 11/1996 đã tuyên ông Hương không phạm tội.

Phía VKSND thành phố Hà Nội sau đó ra đơn kháng nghị lên TAND Tối cao cho rằng ông Hương phạm tội và đề nghị xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. Toà Tối cao mở xét xử phúc thẩm tháng 5/1997, bác quan điểm của VKS và ông Hương một lần nữa được tuyên vô tội.

Số tiền ông Hương đòi bồi thường là hơn 400 triệu đồng. Đây là mức tiền theo ông Hương là "hợp lý và tạm thoả đáng". Nhưng được biết, phía VKS chỉ tạm chấp thuận mức bồi thường vài chục triệu đồng.

  • C.T.
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,