221
454
Pháp luật
phapluat
/xahoi/phapluat/
572646
Xét xử 3 băng nhóm giang hồ giết người cướp của
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Xét xử 3 băng nhóm giang hồ giết người cướp của
,
Soạn: AM 260655 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ba băng nhóm xã hội đen  trước vành móng ngựa.

(VietNamNet) – Sáng nay (31/1), TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử 3 băng nhóm giang hồ thanh toán lẫn nhau. 18/25 bị cáo bị truy tố khung hình phạt cao nhất.

 

Đây là 3 băng nhóm xã hội đen do các tên Đặng Công Ánh (Ánh “thiệp”), Nguyễn Xuân Thắng (Thắng “chập”) và Trần Đức Trà (Trà “hinh”) cầm đầu.

 

Theo cáo trạng của VKS được công bố, năm 1997, sau khi được Công an tỉnh Hà Nam đình chỉ điều tra về tội đe dọa giết người, Ánh “thiệp” rời Bắc vào TP.HCM lập nghiệp, hùn vốn mua bán ôtô tải với Trương Sửu. Lợi dụng mâu thuẫn giữa Ánh “thiệp” và Trương Sửu trong việc đứng tên chủ quyền xe, Lê Anh Đức (Đức “xuyên”) – đàn em của Thắng “chập” - đã đứng ra đòi dàn xếp vụ việc bằng cách “đứng tên chủ quyền xe” nên từ đó, Ánh “thiệp” và Đức “xuyên” mâu thuẫn, xô xát nhau.

 

Không thể để các băng nhóm khác bắt chẹt, Ánh “thiệp” kéo đám đàn em gồm các tên: Đặng Đình Sơn (Sơn “lẫm”), Đặng Minh Tuấn (Tuấn “thiệp”), Đặng Quốc Trung (Trung “thịnh”) tìm đám Thắng “chập” trả thù. Ngày 5/3/1998, một cuộc chém giết bằng dao phay, lưỡi lê... làm náo loạn và gây kinh hoàng cho nhiều người tại Bến xe Phan Văn Trị, Gò Vấp .

 

Soạn: AM 260653 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "con") khó thoát khỏi án tử.

Không chỉ dừng lại ở việc gây hấn với băng nhóm của Ánh “thiệp”, tháng 9/1998, Thắng “chập” cùng đàn em Nguyễn Văn Minh (Nghiệp “choe”) tổ chức đánh bài với Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “con”) và bị thua liên tiếp 11 triệu đồng. Nghi ngờ Tuấn “con” chơi gian lận, Nghiệp “choe” đã dùng hung khí, khống chế Tuấn “con” để đàn anh Thắng “chập” ngang nhiên vơ toàn bộ số tiền cho vào túi xách rời khỏi chiếu bạc.

 

Từ những vụ trên, Thắng “chập” đã công khai đối mặt với 2 băng nhóm xã hội đen cùng đất Bắc. Trước việc này, băng nhóm Ánh “thiệp” và Trà “hinh” cùng liên kết lên kế hoạch trả thù Ánh “thiệp” và giao cho Tuấn “con” thực hiện. Qua nhiều ngày “săn đuổi” Ánh “thiệp”, ngày 12/9/2000, Tuấn “con” phát hiện Thắng “chập” tại ga Hòa Hưng.

 

Tuấn con “cùng đám lâu la” bám theo Thắng “chập” đến đường Bình Giã, quận Tân Bình thì ra tay. Lúc này, Nguyễn Ngọc Tú (Tú “sủi”) chở Phạm Xuân Chung (Chung “con”) lao tới dùng dao chém hai nhát vào đỉnh đầu Thắng “chập”. Khi Thắng “chập” gục xuống bên đường thì Lê Anh Quang (Quang “gà”) chở Tuấn “con” chạy tới dùng súng K54 bắn hai phát vào người Thắng “chập”.

 

Soạn: AM 260649 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Đặng Công Ánh (Ánh "thiệp").

Tuy bị chém, bắn “bầm dập” nhưng Thắng “chập” đã được cấp cứu kịp thời nên chỉ bị thương tật 63% vĩnh viễn. Sau khi trả được mối hận với Thắng “chập”, tháng 5/2001, dưới sự chỉ huy của Tuấn “con” 2 băng nhóm này lại tiếp tục gây náo loạn góc đường Cao Thắng, phường 5, quận 3 bằng “phi vụ” dùng súng K54 tổ chức cướp của anh Huỳnh Ngọc Tài 270 triệu đồng.

 

Hàng loạt các vụ giết người cướp của các băng nhóm này chỉ bị phơi bày trước pháp luật khi băng nhóm đàn em của Trà “hinh” thực hiện vụ giết anh Đặng Vũ Thắng, Phó phòng Tài vụ Thảo Cầm Viên theo thuê mướn của chị em Lâm Bích Thủy, Lâm Thanh Phong (đã bị tuyên án tử hình, chung thân).

 

25 đối tượng trong 3 băng nhóm trên bị truy tố ra tòa với các tội danh: giết người; cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng... Trong đó, Trà “hinh” được xác định là kẻ cầm đầu, chủ mưu giết người hiện đang bỏ trốn, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã. 18/25 bị cáo trong vụ án này bị VKS truy tố ra trước tòa với khung hình phạt cao nhất (từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình).

 

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày đến 2/2 sẽ tuyên án.

 

  • Tấn Thuấn
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,