221
454
Hình sự
phapluat
/xahoi/phapluat/
1292970
Tử hình "ông trùm" buôn thuốc lắc xuyên biên giới
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Tử hình 'ông trùm' buôn thuốc lắc xuyên biên giới
,

- "Ông trùm" đường dây buôn thuốc lắc xuyên biên giới Nguyễn Văn Lộc "khét tiếng" một thời đã bị kết án tử hình.

TIN LIÊN QUAN

Ngày 14/7, TAND TP.HCM tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Lộc (55 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, năm 2005, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP.HCM đã tiến hành điều tra bóc gỡ đường dây ma túy do đối tượng Lê Văn Tiền cùng 27 bị can khác thực hiện.

Quá trình điều tra, ba mắt xích trong đường dây ma túy xuyên quốc gia này gồm Trần Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Tuyết, Trương Hoàng Bảo Sơn khai đã có lần mua ma túy từ tay “đại lý” Nguyễn Văn Lộc với số lượng lên tới 10.000 viên ma túy tổng hợp. Biết vụ việc bị phanh phui, Nguyễn Văn Lộc nhanh chân bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Thế nhưng 16/10/2009, Lộc bị bắt.

Bị cáo Nguyễn Văn Lộc được dẫn giải sau phiên tòa.

Tại cơ quan điều tra, Lộc khai nhận do quen biết Lâm (Lâm Beo) và Diễm (bạn gái Lâm, đều là người Việt Nam sống tại Campuchia) nên được hai kẻ này cho biết có nguồn thuốc lắc từ Campuchia muốn đưa về Việt Nam giao Lộc tiêu thụ để kiếm lời. Lộc đồng ý rồi lấy số điện thoại liên lạc giao “hàng”.

Sau khi móc nối với cặp đôi Lâm – Diễm, Nguyễn Văn Lộc tiếp tục tìm “đại lý con” để phân phối nên đến gặp vợ chồng Trần Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Tuyết đặt vấn đề. Quỳnh và Tuyết nhanh chóng nhận lời tham gia.

Tháng 4/2004, Diễm từ Campuchia về Việt Nam giao cho Lộc 1.000 viên thuốc lắc có giá 115.000 đồng/viên, Lộc tiếp tục mang về nhà phân thành nhiều gói nhỏ, mỗi gói từ 100 đến 200 viên đem bán lại cho vợ chồng Quỳnh với giá 130.000 đồng/viên. Mỗi lần giao hàng, Lộc không trực tiếp xuất hiện mà giao lại cho Nguyễn Hoàng Bảo Sơn làm cầu nối.

Từ tháng 4/2002 đến tháng 12/2004, sau nhiều lần giao dịch, Nguyễn Văn Lộc đã nhận và thông qua Sơn bán lại cho Quỳnh, Tuyết tổng cộng 10.000 viên thuốc lắc có trọng lượng 2.682 gam, thu lợi bất chính 150 triệu đồng.

Ngày 10/3/2005, Nguyễn Thị Kim Tuyết bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP.HCM bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trần Văn Quỳnh và Nguyễn Hoàng Bảo Sơn cũng lần lượt sa lưới.

Tháng 5/2007, xét xử sơ thẩm, Trần Văn Quỳnh và Nguyễn Thị Kim Tuyết cùng bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, Nguyễn Hoàng Bảo Sơn lãnh án tù chung thân.

  • Mai Phượng

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,