,
221
10766
Đội tuyển Việt Nam
doituyenvn/
/thethao/doituyenvn/
1315767
HLV Calisto bi quan về triển vọng AFF Cup của Công Vinh
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

HLV Calisto bi quan về triển vọng AFF Cup của Công Vinh

Cập nhật lúc 09:02, Thứ Bảy, 23/10/2010 (GMT+7)
,
Trong khi các đồng đội miệt mài tập luyện dưới sự chỉ đạo của thầy Tô thì Công Vinh dù đã có mặt tại Hà Nội nhưng vẫn phải gò theo giáo án riêng do chuyên gia thể lực Luis Alberto đưa ra.
Cũng có mặt tại điểm hội quân của đội tuyển, khách sạn La Thành từ tối 18/10 nhưng tiền đạo Công Vinh chỉ kịp chào HLV Calisto, gặp lại BHL và các đồng đội trong màu áo đội tuyển chớp nhoáng.

Sáng 19/10, nếu như các tuyển thủ khác tập luyện tại Khu liên hợp Thể thao QG Mỹ Đình thì Công Vinh phải đi kiểm tra thể lực tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam. Ngoài ra, chân sút này còn dành thời gian để tập tạ. Tất cả những bài tập nói trên đều nằm trong chương trình tập luyện hồi phục nghiêm ngặt mà chuyên gia người Bồ Đào Nha áp dụng cho Công Vinh.
Công Vinh không có nhiều cơ hội tham dự AFF Cup?
Công Vinh không có nhiều cơ hội tham dự AFF Cup?

Cùng tập luyện chung với Công Vinh theo những giáo án thể lực chuyên biệt còn có Mai Tiến Thành. Cầu thủ của XM Vissai Ninh Bình đã thi đấu trở lại từ cuối V-League 2010 sau khi phẫu thuật và mới đây cũng đã lên tập trung cùng đội Olympic QG dự Cup 1000 năm Thăng Long tại TP.HCM. Tuy vậy, để việc hồi phục sau phẫu thuật của Tiến Thành diễn ra nhanh nhất có thể, VFF đã bố trí để anh tập cùng Công Vinh.
Khi được hỏi về tình trạng hiện nay của Công Vinh cũng như cơ hội dự AFF Cup, HLV trưởng Henrique Calisto khẳng định: "Tôi cần phải theo dõi quá trình tập luyện của Vinh mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, nếu cậu ấy không thể đảm bảo được thể lực thì sẽ không có cơ hội tham dự AFF Cup. Dẫu sao Công Vinh cũng chỉ là một cá nhân nên sự vắng mặt của cậu ấy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của ĐTVN".

Được biết, trong những ngày sắp tới, vào các buổi sáng, Công Vinh sẽ tập theo gián án riêng tại Bệnh viện Thể thao và một số địa điểm khác cùng chuyên gia thể lực. Vào các buổi chiều, tuỳ điều kiện thể lực, Công Vinh mới có mặt trên sân tập ở Mỹ Đình cùng các đồng đội.

Về đợt tập trung thứ 5 trong năm 2010 của ĐTVN, HLV Calisto cho biết: "Đây là giai đoạn quan trọng để ĐTVN hoàn thiện lối chơi. VFF Cup chỉ là một giải đấu giao hữu và vẫn nằm trong chương trình tập huấn của toàn đội nên mục tiêu chính của tôi vẫn chỉ là rèn luyện”.

Ngày tập luyện đầu tiên sau khi tập trung trở lại, đội tuyển Việt Nam đã không có sự đầy đủ về quân số. Thủ môn Hồng Sơn với lý do quê nhà bị ảnh hưởng của lụt lội đến buổi chiều mới có mặt. Văn Phong thì xin HLV Calisto lên trễ để ở lại địa phương, giải quyết nốt thủ tục với CLB. Quang Hải do chấn thương cũng phải nghỉ buổi tập chiều.

Sẽ không có nhiều điều để nói về hai buổi tập của ĐTVN nếu như không xảy ra tình huống khó xử, HLV Calisto bực bội với thái độ của thủ môn Mạnh Dũng khi bị anh này "bật" lại. Trong phần thi đấu đối kháng ở buổi tập chiều 19/10, ở những tình huống phát bóng tấn công, thủ môn Mạnh Dũng thực hiện không đúng động tác, không đạt yêu cầu và bị thầy Tô nhắc nhở.

Nhắc rồi mà thủ môn này không sửa được, HLV Calisto lộ rõ vẻ bực bội. Tuy vậy, Mạnh Dũng giải thích là khớp gối anh bị đau và sau khi được Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung và các trợ lý đứng ra dàn xếp, thầy Tô không căng thẳng hơn nữa.

Kết thúc buổi tập, HLV Calisto gọi riêng Mạnh Dũng ra trước cầu môn để làm lại động tác phát bóng, giảng giải kỹ để anh hiểu cặn kẽ hơn.
(Theo 24h.com.vn)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,