221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1316747
Thiếu nữ cũng sẵn sàng cầm dao cướp taxi
1
Article
null
Thiếu nữ cũng sẵn sàng cầm dao cướp taxi
,
- Tối ngày 26/10/2010, có 3 thanh niên (2 nam, 1 nữ), đứng ở phía trước trụ sở UBND huyện Đắk Hà (tỉnh Kon Tum) vẫy xe taxi 79N - 0641 do tài xế Trương Văn Tuyển (28 tuổi, ở thị trấn Đắk Hà) điều khiển.

TIN BÀI KHÁC

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Lúc lên xe, thiếu nữ (khoảng 18 - 20 tuổi) yêu cầu lái xe chạy về huyện Ngọc Hồi. Khi xe chạy đến khu vực thị trấn Plei Kần, thiếu nữ lại yêu cầu lái xe chạy vào một con đường mòn thuộc khu vực thôn Đắk Nông, xã Đắk Sú (huyện Ngọc Hồi).

Đến đoạn đường vắng, bất ngờ thiếu nữ thò tay tắt và rút khoá xe ô tô. Sau đó, thiếu nữ này gằn giọng ra lệnh cho 2 nam thanh niên đang ngồi phía sau thực hiện hành vi cướp tài xế.

Theo hồ sơ từ phía cơ quan công an, bọn chúng đã dùng một sợi dây cáp bằng thép (loại dây thắng xe đạp) choàng qua anh tài xế và siết chặt.
Mô tả ảnh.
Tài xế taxi là "món mồi ngon" được các đối tượng nhắm đến. (Ảnh minh họa: Đất Việt)
Tuy nhiên, do chủ động đề phòng nên anh Tuyển đã kịp đẩy được sợi dây qua đầu.

Nhưng ngay lập tức, thiếu nữ dùng một con dao nhọn đâm liên tiếp vào người và tay lái xe khiến anh Tuyển bị thương và chảy máu. Sau đó, anh Tuyển chạy thoát được ra ngoài và nhờ quần chúng giúp đỡ, báo công an. Nhóm cướp do thiếu nữ cầm đầu đã bỏ chạy, lấy đi của anh Tuyển 1 điện thoại đi động.
Khoảng giữa tháng 4 năm trước (2009), trên địa bàn Hà Nội cũng xảy ra một vụ cướp taxi táo tợn, có sự tham gia của một thiếu nữ. Trong đó gồm ba đối tượng Lạng Gia Quyền 23 tuổi và Nguyễn Thị Toan (tức Chinh, 16 tuổi); Bùi Văn Hoàng, 20 tuổi.
Để thực hiện kế hoạch, Toan đa gọi xe taxi của anh Nguyễn Đăng Huỳnh, 25 tuổi, ở phường Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội từ cầu Chui, Gia Lâm, Hà Nội về Uông Bí, Quảng Ninh. Đến khoảng 23h cùng ngày, khi xe chạy đến lối rẽ vào chùa Yên tử, thuộc thị xã Uông Bí thì Hoàng yêu cầu lái xe dừng xe cho cả nhóm đi vệ sinh.

Ngay khi đó, Hoàng lên xe dùng tay bóp cổ lái xe taxi Nguyễn Đăng Huỳnh, lấy 2 điện thoại di động và 800 nghìn đồng. Còn đôi tình nhân Quyền và Toan dùng 2 dao nhọn đe dọa ép anh Huỳnh xuống ghế sau rồi dùng dây an toàn trói anh lại.

Sau đó, bọn chúng đã bán ôtô lấy 7 triệu đồng rồi quay trở về Hà Nội thuê nhà nghỉ tại khu vực Mỹ Đình nghỉ.
Khoảng 4 ngày sau đó, thiếu nữ 16 tuổi cùng người yêu và đồng phạm đã bị cơ quan công an quận Long Biên (Hà Nội) bắt giữ.
Ở một vụ án khác, xảy ra cuối năm 2008, nhóm thiếu nữ đã chuẩn bị kĩ càng kế hoạch từ trước đó, mua dao từ hôm trước để hôm sau mượn rượu đi gây án. Sau khi uống hết 2 lít rượu đế tại một quán nhậu, cả nhóm nữ quái gồm Dương Ngọc Hiền (21 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Võ Thị Phương Ngọc (18 tuổi, ngụ Q.10), Trần Ngọc Thúy (21 tuổi, ngụ Q.3) và Quách Ngọc Cẩm Tú (26 tuổi, ngụ Q.11) rủ nhau đi cướp.

Bọn chúng đón xe taxi của hãng Vinasun do anh Nguyễn Văn Lưu làm tài xế đi đến hẻm 114 đường Bàn Cờ, Q.3, thì yêu cầu dừng lại. Thúy và Tú canh chừng, còn Ngọc ngồi phía sau gí dao vào cổ định chiếm đoạt tiền nhưng anh Lưu phản ứng. Được Hiền hô trợ, Ngọc đã đâm hai nhát làm nạn nhân gục ngay tại chỗ. Ngay sau đó, do quá hoảng sợ, bọn chúng đã bỏ chạy mà không kịp lấy bất cứ tài sản nào.

  • Anh Ngọc (tổng hợp)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,