221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1293157
Bão số 1 có thể đổ bộ vào Móng Cái
0
Article
null
Bão số 1 có thể đổ bộ vào Móng Cái
,

 - Sáng 15/7, tại cuộc họp của BCĐ Phòng chóng lụt bão Trung ương, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, hiện vẫn còn 13 tàu cá của Quảng Nam ở giữa biển đông chưa thể liên hệ được để gọi vào trú bão.

33 tàu chưa muốn vào bờ

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam và các gia đình đã liên lạc nhưng tất cả các 13 tàu, đều có máy icom nhưng không cách nào liên lạc được.

Ngoài ra, có 33 tàu Quảng Ngãi hành nghề lặn, dù đã nhận được thông tin ngay từ khi có áp thấp thông qua hệ thống đài canh, tuy nhiên, những tàu này không có ý định vào bờ mà vẫn hoạt động ở khu vực Hoàng Sa.

Bộ Tư lệnh đánh giá nhiều khả năng các tàu muốn giấu ngư trường và tiếc tiền tiếc của không muốn vào bờ, tốn kém xăng dầu.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nhận định: xác suất bão ảnh hưởng đến Đông Bắc nước ta cao, cần tiếp tục thông tin cho nhân dân biết.

“Bức thiết nhất là 13 tàu Quảng Nam, bão đi vòng phía Bắc Hoàng Sa nhưng phải rất đề phòng vì thông tin tọa độ của ngư dân nhiều khi không chính xác bởi nhiều lý do. Biên phòng phải tiếp tục liên hệ, thông báo hướng đi để họ còn tìm cách trú tránh. Với 33 tàu không chịu vào bờ một mặt khuyên họ đi xuống phía nam, mặt khác liên hệ với Trung Quốc tạo điều kiện cho họ vào trú tránh khi cần thiết”, ông Phát chỉ đạo.

 

Mô tả ảnh.
Đường đi bão số 1 đến 7h sáng nay 15/7 Ảnh TTDBKTTVQG

Theo ông Lê Thanh Hải, PGĐ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 17/7, bão sẽ đi vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực Đông Bắc. Xác suất bão vào Móng Cái tương đối lớn (70 – 80%), đến chiều và đêm 17/7, bão giật cấp 8.

Từ nay đến 19h ngày 17/7 sẽ có mưa lớn, đặc biệt các tỉnh vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái… đều có khả năng mưa lớn gây sạt lở, lũ quét.

Huy động máy bay, tàu hải quân

Theo UB tìm kiếm cứu nạn Quốc gia, hiện có 12 tàu hải quân, huy động 5 máy bay túc trực ứng cứu.

Với các tàu gần bờ vịnh Bắc Bộ từ Móng Cái đến Thanh Hóa, trong hôm nay và ngày mai bằng mọi cách phải huy động hết vào bờ.

Các tàu du lịch Móng Cái cũng phải lưu ý, các bãi thải khai thác than mưa lớn dễ gây sạt đổ ảnh hưởng đến giao thông và nhà dân, khi cần phải có phương án sơ tán ngay.

Cũng trong sáng 15/7, BCĐ Phòng chống lụt bão Trung ương đã có công điện gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa chỉ đạo tiếp tục kêu gọi tàu thuyền, tùy tình hình địa phương chủ động có lệnh cấm biển

Các tỉnh miền núi phía Bắc đề phòng mưa lớn gây sạt lở, lũ quét vì bão đổ bộ vào Lôi Châu (Trung Quốc) thì khu vực miền núi phía Bắc nước ta thường bị mưa lớn.

 

Tin bão gần bờ: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Hồi 7 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60 km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ.

Đến 7 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thuộc khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc. Đến 7 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông, cách biên giới Việt - Trung khoảng 100 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150 km.

  • Hà Lê

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,