221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1316449
Tạm giam hung thủ vụ "con bị hiếp, mẹ bị đánh"
1
Article
null
Tạm giam hung thủ vụ 'con bị hiếp, mẹ bị đánh'
,

Ngày 26/10, báo Dân Việt đưa tin, chiều cùng ngày, Nguyễn Văn Anh, đối tượng liên quan trong vụ "con bị hiếp, mẹ bị đánh đập" ở Hương Khê, Hà Tĩnh gây xôn xao dư luận gần hai tháng qua đã bị bắt tạm giam về tội "hiếp dâm trẻ em".

  • Thêm uẩn khúc vụ "con bị hiếp mẹ bị đánh" (05/10/2010)
  • Phẫn uất vụ "con bị hiếp, mẹ bị đánh" (02/10/2010)
  • Vụ "con bị hiếp, mẹ bị đánh": Kêu bao giờ thấu trời? (30/09/2010)
  • Tai họa gia đình con bị hiếp, mẹ bị bắt (28/09/2010)
  • Phẫn uất vụ “con bị hiếp, mẹ bị đánh” (19/09/2010)
  • Con bị hiếp, mẹ bị đánh: Nỗi đau tột cùng (17/09/2010)
  • Sự thật vụ “Con bị hiếp, mẹ bị đánh đập dã man” (09/09/2010)

  • Nói với báo Dân Việt, thượng tá Đặng Quốc Vượng, Trưởng Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, Nguyễn Văn Anh, sinh ngày 9/6/1994, trú tại xóm 13, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bị bắt tạm giam 4 tháng.

    Theo tố cáo của gia đình nạn nhân, khoảng 15 giờ ngày 27/8, do bận công việc nên chị Vũ Thị Tuyết ở xóm 13, xã Hương Thuỷ, huyện Hương Khê đã gửi con cho Nguyễn Văn Anh trông hộ.

    d

    Hai mẹ con chị Tuyết đã ra Hà Nội gần 1 tháng để tìm công lý. Hiện họ vẫn đang tá túc ở ngôi nhà bình yên (Hội LHPN Việt Nam).

    Đến 18 giờ cùng ngày, khi về đến nhà, chị Tuyết thấy con mình là Phạm Thị D., 6 tuổi, khóc lóc kể lại việc tên Anh đã giở trò đồi bại, máu dính đầy quần.

    Sau đó tên Nguyễn Văn Anh đã đến nhà chị Tuyết xin lỗi, với lý do đã dằn người lên bé D. Quá bức xúc, chị Tuyết bế cháu D. đến nhà tên Anh. Tại đây, bố của tên Anh là Nguyễn Văn Tuấn nói chị Tuyết vu khống, sau đó gọi điện cho người nhà đến hành hung chị Tuyết tới mức phải nhập viện.

    Trước đó, chiều ngày 7/10, thông tin với VietNamNet, ông Đặng Quốc Vượng – Trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án hiếp dâm trẻ em đối với hành vi của Nguyễn Văn Anh.

    Sau một thời gian cầu cứu cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh nhưng đối tượng vẫn nhởn nhơ, hai mẹ con nạn nhân quyết định ra Hà Nội để kêu cứu, lấy lại công bằng. Thời gian qua báo VietNamNet và nhiều cơ quan báo chí khác đã đăng tải nhiều về vụ việc nghiêm trọng trên.

    • V.T (tổng hợp)

    ,
    Ý kiến của bạn
    Ý kiến bạn đọc
    ,
    ,
    ,
    ,