221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1312697
Giao thông Hà Nội tắc nghẽn chiều 10/10
0
Article
null
Giao thông Hà Nội tắc nghẽn chiều 10/10
,

- Sau khi lễ diễu binh, diễu hành kết thúc, tình hình giao thông khu vực Hồ Gươm đã bị tắc nghẽn hoàn toàn. Cũng trong buổi trưa 10/10, nhiều người dân ngoại tỉnh đã trở về quê sau những ngày lên Hà Nội "chơi" đại lễ.

Sau khi lễ diễu binh kết thúc, dòng người đổ xô về Hồ Gươm ngày càng đông khiến tình hình giao thông ở khu vực này gần như bị tê cứng. Mọi ngả đường đổ về Hồ Gươm đen kịt người, lực lượng CSGT mặc dù đã hết sức nỗ lực song tình hình dường như không được cải thiện là mấy.

Dòng người đổ xô về khu vực Hồ Gươm ngay sau khi lễ diễu hành kết thúc khiến giao thông khu vực này gần như bị tê liệt.

Dòng người đổ xô về khu vực Hồ Gươm ngay sau khi lễ diễu hành kết thúc khiến giao thông khu vực này gần như bị tê liệt.


d
d d d
Trong những ngày đại lễ, tình hình vi phạm giao thông khá cao, rất nhiều người dân không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Ngay từ đoạn Phố Huế, đoạn cắt với phố Lý Thường Kiệt, phải vất vả lắm người dân mới nhích chân lên được. Tình hình trên càng trở nên tồi tệ hơn tại khu vực Hàng Bài cắt với Hai Bà Trưng. Hàng chục CSGT được cử đến đây để phân luồng, tránh tình trạng ùn tắc nhưng tình hình không được cải thiện là mấy.

Mặc dù lực lượng CSGT đã được huy động tối đa...

Mặc dù lực lượng CSGT đã được huy động tối đa...

Mô tả ảnh. d
d
Rất nhiều người đi ngược chiều mà không bị xử lý

Khu vực Hàng Bài - Tràng -Tiền - Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng, dòng người ùn ùn trên phố. Mọi phương tiện giao thông gần như không thể lưu thông trên tuyến đường này.

Song tình trạng giao thông tại đây vẫn không được cải thiện.
Song tình trạng giao thông tại đây vẫn không được cải thiện. Song tình trạng giao thông tại đây vẫn không được cải thiện.
Song tình trạng giao thông tại đây vẫn không được cải thiện.

Lý do khiến giao thông khu vực này ùn tắc vào thời điểm này chính là sau khi xem xong lễ diễu binh tại nhiều địa điểm, đại đai số người dân đã quay trở về Hồ Gươm để tiếp tục đón Đại.

Gặp bác Bùi Văn Học trên phố Tràng Tiền sáng 10/10, bác cho biết: "Tôi quê ở Nam Định, nghe vô tuyến nói hôm nay là cuộc diễu hành, diễu binh lớn nhất nên đã thu xếp việc đồng áng lên Thủ đô từ tối qua, ngủ ngoài vườn hoa Cửa Nam chờ đoàn diễu binh đi qua".

Còn gia đình anh chị Toàn - Tuyết hồ hởi cho biết: "Gia đình tôi xem diễu binh hay quá, các cháu vui lắm. Nhưng bây giờ ăn tạm bánh mỳ rồi về Thái Bình thôi, ở nhà còn nhiều việc quá".

Trong không khí hân hoan, nô nức mọi người đã có một chặng đường đi bộ đáng nhớ. Gia đình anh Tiền cho biết đã phải đi bộ từ bên xe Giáp Bát lên bờ Hồ để chơi phố từ sáng sớm 10/10.

Những "cổ động viên" đặc biệt đã xếp việc đồng áng tranh thủ lên Thủ đô vui chơi trong ngày Đại lễ, rồi họ lại vội vã rời Hà Nội để về quê ngay trong ngày 10/10.

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Từ đầu giờ sáng, trên các tuyến phố dẫn vào trung tâm Hà Nội là dòng người đi chơi trong ngày Đại lễ
Mô tả ảnh.
Gia đình anh Tiền háo hức về Thủ đô chơi
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Xe buýt quá tải, dòng người bộ hành đi chơi lễ
Mô tả ảnh.
Rồi lại bộ hành ra bên xe về quê ngay trong ngày
Mô tả ảnh.
Dạo chơi Hà Nội trong một ngày đặc biệt
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Mệt mỏi chờ xe về quê
Mô tả ảnh.
Một buổi đi chơi Hà Nội vui nhưng mệt vì đi bộ
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Gia đình anh chị Toàn - Tuyết ăn tạm bánh mỳ rồi về Thái Bình.
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Vội vã rời Hà Nội về quê

  • Hoàng Sang - Vũ Điệp - Duy Tuấn - Phạm Hải - Đỗ Minh

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,