221
454
Pháp luật
phapluat
/xahoi/phapluat/
1254908
Trọ học ở nhà bạn của bố, bé 12 tuổi bị hiếp
0
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Trọ học ở nhà bạn của bố, bé 12 tuổi bị hiếp
,

 - Tin tưởng chỗ bạn bè, ông T.V.M. gửi con gái chưa đầy 12 tuổi ở nhà Đặng Văn Chí để tiện việc học hành. Không ngờ cô con gái nhỏ sớm trở thành “mồi” của tên “yêu râu xanh” tàn nhẫn.

Ngày 29/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Chí (47 tuổi, ngụ Tây Ninh) mức án 15 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

 

Theo nội dung vụ án, năm 2009, cháu T.T.K.A. (sinh năm 1997) được cha là ông T.V.M. gửi ở nhà Đặng Văn Chí để đi học. Lợi dụng cháu A. còn nhỏ, trong thời gian cháu ở nhờ tại nhà, tên “yêu râu xanh” này đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu hai lần.

 

 

Tên "yêu râu xanh"  tại tòa. (Ảnh: Vũ Như)

 

Khoảng 21h 30 phút ngày 10/3/2009, sau khi uống rượu xong về nhà, Đặng Văn Chí thấy vợ đã ngủ say nên Chí đi vào buồng gần nơi cháu A. ngủ để thay đồ. Nhìn cháu A. nằm ngủ, “yêu râu xanh” Đặng Văn Chí nảy sinh ý định hiếp dâm nên quay ra tắt đèn để thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thực hiện, Chí dặn cháu A. không được nói cho ai biết vụ việc.

 

Tiếp tục thủ đoạn trên, tối ngày 23/4/2009, Đặng Văn Chí tiếp tục “làm trò” với cháu A. một lần nữa. Quá hoảng sợ, cô bé điện thoại báo cho cha hay biết sự việc. Gia đình bị hại đã làm đơn tố cáo vụ việc lên cơ quan công an.

 

Tính đến khi vụ án xảy ra, cháu T.T.K.A. chưa đầy 12 tuổi, Đặng Văn Chí bị truy tố và xét xử về tội “hiếp dâm trẻ em”.

 

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Đặng Văn Chí khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tháng 9/2009, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Đặng Văn Chí mức án 15 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”, buộc bị cáo bồi thường số tiền 13 triệu đồng cho đại diện người bị hại.

 

Ngay sau phiên tòa sơ thẩm, đại diện hợp pháp của bị hại là ông T.V. M. đã làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt cũng như tăng trách nhiệm bồi thường dân sự đối với bị cáo. Bị cáo Đặng Văn Chí cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

 

Tại phiên tòa phúc thẩ, Chí giữ nguyên yêu cầu kháng cáo nhưng tự nguyện bồi thường thêm số tiền 700.000 đồng chi phí đi lại cho phía gia đình bị hại. Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đồng thời ghi nhận sự tự nguyện bồi thường của bị cáo.

  • Vũ Như
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,