Sân chơi mới cho nhà đầu tư
Sở giao dịch hàng hóa Triệu Phong cung cấp thêm kênh đầu tư mới cho giới đầu tư.
![]() |
| Ông Nguyễn Duy Phương, Tổng giám đốc Sở giao dịch hàng hóa Triệu Phong |
Sở giao dịch hàng hóa (GDHH) Triệu Phong - Sở GDHH đầu tiên tại Việt Nam, vốn là nơi tập hợp các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam nay cung cấp thêm kênh đầu tư mới cho giới đầu tư.
Nói về điểm khác biệt của Sở GDHH, ông Nguyễn Duy Phương, Tổng giám đốc TPE cho biết, trước đây, Việt Nam đều đã và đang có hoạt động DGHH thông qua các ngân hàng (là môi giới cho SGDHH nước ngoài). Theo đó, họ chỉ được phép mở tài khoản cho các tổ chức hay doanh nghiệp. Trong khi đó, Sở GDHH Triệu Phong là do Bộ Công Thương cấp phép. Hơn nữa, đây là mô hình cho phép cả nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản giao dịch. Chính điều này sẽ tạo ra độ sôi động cho thị trường hàng hóa và khiến thị trường bình ổn hơn (về giá cả).
Những nhà đầu tư cá nhân dù không có hàng hóa thực để giao vẫn có thể tham gia để tìm kiếm lợi nhuận khi xảy ra những biến động giá. Ngoài ra, các sàn GDHH truyền thống chỉ được triển khai những hợp đồng giao - nhận ngay (tức hàng hóa thật và giao hàng trong tháng).
Riêng việc kinh doanh các hợp đồng có kỳ hạn, hợp đồng tương lai đối với lĩnh vực hàng hóa do Sở triển khai phải đảm bảo được một số yếu tố trong hợp đồng giao dịch giữa các nhà đầu tư: phẩm chất hàng hóa, khối lượng, thời hạn thực hiện hợp đồng và tỷ lệ ký quỹ (khi đặt lệnh giao dịch)… tất cả đều được chuẩn hóa.
Đứng ở góc độ quản lý nhà nước, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa nhận định, sự ra đời của Sở GDHH Triệu Phong sẽ nâng cao vị thế các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, bởi khi tham gia các hoạt động giao dịch hàng hóa tại Sở, các mặt hàng đều được áp dụng những quy chuẩn về chất lượng lẫn về giá cả (áp sát với giá trên thị trường quốc tế). Hiện tại, Bộ Công Thương cấp phép cho 3 mặt hàng được giao dịch tại Sở là cà phê, cao su và thép.
Dù được đánh giá là đón đầu xu thế thị trường nhưng việc đi tiên phong của Tập đoàn Triệu Phong khi “khai sinh” hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi được hỏi, ông Nguyễn Duy Phương đã thẳng thắn chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất trong giai đoạn hiện nay là nhận thức của các nhà sản xuất và nhà đầu tư Việt Nam về mô hình giao dịch hàng hóa qua sàn vẫn còn mới mẻ. Như thế sẽ không dễ trong việc đưa kênh này đến với họ. Đó là chưa kể đến nhân lực cung ứng cho hoạt động của sàn hạn chế do thiếu kinh nghiệm”.
Để Sở GDHH trở thành “sân chơi chuyên nghiệp” của các nhà sản xuất và giới đầu tư, đại diện TPE cho biết rằng họ đã có sự đồng thuận và hỗ trợ của 3 hiệp hội, ngành nghề lớn của Việt Nam là: Hiệp hội thép, cà phê và cao su. Các hiệp hội này sẽ kết hợp với TPE về nguồn nguyên liệu, giao nhận, kho bãi…
Ngoài ra, các ngân hàng BIDV và Techcombank, với tư cách vừa là thành viên vừa là đối tác sẽ đảm bảo được hoạt động của Sở. Bởi, trên thực tế, rào cản lớn nhất của vấn đề giao dịch hàng hóa qua sàn nằm ở câu chuyện vận chuyển, kiểm soát chất lượng hàng hóa và chuyển đổi tiền tệ. Việc tập trung được nhiều đối tác không chỉ tăng tính giao thương cho doanh nghiệp Việt mà còn khắc phục được bài toán giá cả cho các mặt hàng.
Hiện, TPE đang cùng một số đối tác nước ngoài xúc tiến việc liên kết với các Sở GDHH quốc tế có những mặt hàng tương tự như Sở GDHH Luân Đôn, Singapore, Nhật Bản.
|
Một số thông tin về TPE
- Năng lực đầu tư: Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng, dự kiến sẽ tăng lên 1.000 tỷ đồng vào năm 2015. Hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần. Năm 2014: Triệu Phong sẽ chính thức lên sàn giao dịch chứng khoán. |
-
Xuân Phong
