,
221
11101
Giao Lưu Trực Tuyến
giaoluutructuyen
/thethao/giaoluutructuyen/
1171068
Văn Quyến: "Tôi đã thấm thía sự nông nổi của mình..."
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Văn Quyến: 'Tôi đã thấm thía sự nông nổi của mình...'

Cập nhật lúc 13:03, Thứ Ba, 03/03/2009 (GMT+7)
,

 - Trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ, tiền đạo Văn Quyến trải lòng cùng bạn đọc trong và ngoài nước của Thể Thao VietNamNet. Suốt buổi giao lưu, mọi người có thể cảm nhận ở anh một quyết tâm lớn muốn chuộc lại lỗi lầm. Ngoài những lời chia sẻ, những thắc mắc, những cảm thông,... là sự mong mỏi của người hâm mộ muốn thấy lại một Văn Quyến tinh quái trên sân cỏ...

Sự kiện Văn Quyến trở lại sân cỏ đầu mùa bóng 2009 đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cho đến thời điểm này, Quyến đã chơi 4 trận, ghi được 1 bàn thắng cho SLNA.

Từ sân tập, Văn Quyến đến "điểm hẹn" để giao lưu cùng bạn đọc Thể Thao VietNamNet. Ảnh: Đức Anh

Đây chưa phải là sự khởi đầu tốt nhất của Quyến, bởi theo các thành viên BHL SLNA, Quyến mới chỉ đạt khoảng 60% phong độ. Bản thân tiền đạo này cũng cho rằng mình cần phấn đấu nhiều nữa để có thể đạt lại đẳng cấp ngày xưa.

Dưới đây là nội dung buổi giao lưu trực tuyến:

Đông Thiếu Huyền - Nam 32 tuổi - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
- Chào Quyến! Những sự kiện của thời gian qua trong lòng người hâm mộ đã coi như là dĩ vãng, những người mến mộ Quyến vẫn dành một tình yêu và niềm hy vọng nhất định cho em. Xin được hỏi, nếu như hiện nay được lựa chọn cho mình một vị trí trên sân cỏ như: ĐTQG, ĐT Olimpic, V-Leage.... thì Quyến sẽ chọn phương án nào? Vị trí của mình ở đâu, và sau bao nhiêu thời gian nữa thì Quyến có thể lấy lại được niềm tin và phong độ thực sự của chính mình?

Tiền đạo Văn Quyến: - Dạ em chào anh, cám ơn anh và mọi người đã luôn ủng hộ cho em. Trước mắt thì em muốn có một vị trí trong đội hình của CLB SLNA và phấn đấu để lại được lên đội tuyển.

Sau 3 năm, mặc dù rất muốn lấy lại phong độ nhưng em cũng cần có thời gian để thích nghi trở lại. Em sẽ cố gắng tập luyện để lấy lại phong độ trong thời gian sớm nhất.

phan lê na - Nữ 21 tuổi - 31V- đại học nông nghiệp-hà nội
- Cũng đã lâu rồi mới được gặp lại VĂN QUYẾN. Tôi có cảm giác tìm lại được niềm tin đã mất. Hi vọng anh sẽ sớm tìm lại được đỉnh cao giúp VN đi lên. Xin hỏi như sau: "Sau thời gian vắng bóng lâu như vậy anh có đủ tự tin để tiếp tục tham gia thi đấu trên đấu trường quốc tế không? Và anh có nghĩ là nhiều người sẽ không đồng ý cho sự nghiệp thi đấu của anh không?

Tiền đạo Văn Quyến: - Cảm ơn bạn đã đặt niềm tin vào tôi. Trước đây tôi đã từng thi đấu quốc tế như thế nào thì bây giờ tôi vẫn đủ tự tin như vậy để quay lại các trận đấu đỉnh cao.

Tôi cũng không biết là có bao nhiêu người sẽ đồng ý, bao nhiêu người không đồng ý, nhưng đó là sự nghiệp, là niềm đam mê của tôi và tôi muốn chuộc lại lỗi lầm trước đây của tôi.

Bây giờ tôi đã được lãnh đạo LĐBĐVN tạo điều kiện cho trở lại với bóng đá, tôi sẽ phấn đấu hết mình để có thể tìm lại phong độ vốn có của mình.

Thông tin cuộc giao lưu

Thời gian: 1h30’ (từ 11h00-12h30 ngày 3/3)
Tổng số câu hỏi: 1004
Số câu hỏi trả lời: 29
Số câu hỏi chưa được trả lời: 975
Số người dùng tham gia: 1.235
Lê Quốc Bảo - Nam 21 tuổi - Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
- Chào anh Văn Quyến! Em từng đuợc xem các trận đấu mà anh đã đá cùng đội tuyển Việt Nam, em thấy anh có một kĩ thuật có thể nói là tuyệt vời. Nhưng sau một thời gian anh không tham gia các trận đấu bóng, thì trận mới đây em thấy anh có vẻ đã mất đi một phần kĩ thuật. Và trên báo có nói là anh chỉ ra múa trên sân vì quần áo anh không có chút mồ hôi hay bùn đất trong khi nguời đồng đội của anh thì quần áo thì toàn vết bẩn do tranh bóng. Vậy có phải niềm đam mê bóng đá trong anh đã giảm hay do lâu chưa đuợc tập luyện nên anh mới như thế?

Tiền đạo Văn Quyến: - Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sự trở lại của tôi. Nếu nói về niềm đam mê thì tôi vẫn không hề thay đổi. Nhưng nói về phong độ thì sau 3 năm, để đạt được ngay trạng thái thi đấu tốt nhất là điều rất khó.

Việc bạn thấy quần áo của tôi không bẩn nhiều như các đồng đội khác là do phong cách thi đấu của tôi. Tôi không lăn xả tranh chấp bóng như các hậu vệ nên đương nhiên là quần áo không bị bẩn nhiều. Sở trường của tôi vốn là chọn vị trí nên không nhất thiết phải quá tốn sức vào việc tranh chấp.

Văn Quyến của một thời làm say mê bao trái tim người VN

Bùi Phuơng - Nam 45 tuổi - Thị Trấn La Hà
- Chào Văn Quyến. Hôm nay mình có dịp trò chuyện cùng khán giả cả nuớc. Do vậy đầu tiên Chúc Quyến tự tin vào chính mình và lấy đạo đức làm điều đầu tiên trong mọi hoạt động của cuộc sống... Câu hỏi anh cần em trả lời cho khán giả Việt đó là: Bóng đá Việt Nam nói chung là món ăn tinh thần. Vì vậy em có suy nghĩ gì về việc tham gia bóng đá là vì tinh thần(cho cả dân tộc Việt) hay vì tiền vì lẽ sống của cơ chế thị truờng?

Tiền đạo Văn Quyến: - Xin cảm ơn lời chúc của anh dành cho em.

Bóng đá đối với em là nghề nghiệp, là chỗ dựa để em nuôi sống bản thân và gia đình. Vì thế nên không thể loại trừ việc em đá bóng để kiếm tiền, đó là một quyền lợi chính đáng của bất cứ cầu thủ nào.

Còn về tinh thần, nếu em không thực sự đam mê thì trong 3 năm qua, em cũng đã có thể chuyển sang làm nghề khác, nhưng em vẫn quyết quay trở lại với bóng đá.

Lưu Xuân Lễ - Nam 40 tuổi - Ninh Kiều, Cần Thơ
- Khi đội tuyển VN chiến thắng và ăn mừng trong giải vô địch AFF SUZUKI Cup 2008, em có chạnh lòng và hối tiếc hay không? Lúc đó nhiều nguời vẫn nghĩ đến những cầu thủ giỏi trong thời gian qua đang bị kỷ luật mà trong đó có em.

Tiền đạo Văn Quyến: - Hôm đội tuyển VN đá chung kết lượt về với Thái Lan, em ngồi xem đội đá qua tivi và thấy các đồng đội ăn mừng chiến thắng, thực sự em cũng rất là buồn. Em ước ao, phải chi mình cũng được cùng họ đóng góp vào chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam .

Cũng vì thế nên em càng nung nấu quyết tâm sẽ tập luyện tốt để nhanh chóng có cơ hội quay lại đội tuyển, nếu cánh cửa đội tuyển vẫn mở đối với em.

Nguyen Thanh Ha - Nam 38 tuổi - Tp Hue
- Người hâm mộ đang trông chờ sự trở lại của Quyến, liệu điều này có phải là một áp lực cho bản thân em không? Và mục tiêu trước mắt của em bây giờ là gì? Thi đấu thật tốt trong 2 năm hợp đồng với SLNA để trả ơn để rồi sau đó tìm bến đỗ mới hay là vẫn gắn bó với đội bóng quê hương?

Tiền đạo Văn Quyến: - Nói chung việc em trở lại và được người hâm mộ đón nhận khiến em xúc động, nhưng cũng là một áp lực đối với em.

Mục tiêu trước mắt của em là đá thật tốt trong màu áo CLB SLNA. Và sau 2 năm hết hợp đồng hiệp tại, em vẫn dành ưu tiên trước nhất cho đội bóng quê hương.

Thái vĩnh Trường - Nam 28 tuổi - Trà Vinh
- Hiện tại Quyến đạt được bao nhiêu phần trăm phong độ? Quyến có nhận định gì về tương lai và cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia của mình? Hiện tai Quyến có người yêu chưa?


Tiền đạo Văn Quyến:
- Hiện tại em cảm thấy đã đạt được khoảng 50% phong độ. Tương lai quay lại đội tuyển, em vẫn cảm nhận rằng nếu mình cố gắng chơi tốt cho CLB thì cánh cửa vào đội tuyển sẽ lại mở ra.

Tăng Công Trung - Nam 36 tuổi - 31 Trần Quang Diệu, T.P PleiKu
- Quyến có sợ một ngày nào đó lại bị đồng tiền đen tối theo đuổi mình không?

Tiền đạo Văn Quyến: - Sau 3 năm em đã thấy thấm thía bài học về sự nông nổi của mình. Em quyết không lặp lại sai lầm đó nữa.

Hai Phong - Nam 22 tuổi - Nha trang
- Chào Văn Quyến! Quyến là một cầu thủ đã từng được xem là ngôi sao số một Việt Nam, đã từng vấp ngã và giờ đây phải nỗ lực để tìm kiếm lại vị trí của mình trong lòng những người hâm mộ đội tuyển Việt Nam. Văn Quyến có thể đưa ra lời khuyên chân thành nào cho các cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam để họ không đi vào vết xe đổ của Quyến? Chúc Quyến nhanh chóng lấy lại chỗ đứng của mình trong lòng người hâm mộ!

Tiền đạo Văn Quyến: - Thật ra thì các cầu thủ cũng nhìn vào em, mong các cầu thủ trẻ đừng mắc phải những sai lầm như em. Em chỉ biết khuyên các bạn ấy tập luyện chăm chỉ, thi đấu hết mình. Đó là điều cốt lõi để làm nên thành công trên sân cỏ.

Tú Quân - Nữ 25 tuổi - Bình Phước
- Khi anh trở lại, nhiều người đã so sánh anh và Công Vinh, cả về thành tích, phong độ cũng như mức lương và phí chuyển nhượng. Anh nghĩ gì về Công Vinh và sự so sánh này?


Tiền đạo Văn Quyến:
-Vinh được như ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực của Vinh trong suốt thời gian qua. Em nghĩ đó là một thành quả xứng đáng đối với Vinh.

Em chúc mừng Vinh, còn về phần em thì em chỉ biết cố gắng từng ngày để lại có thể có được những thành công như em đã có ngày xưa.

Nguyễn Đức Quân - Nam 28 tuổi - Tp.HCM
- Chào Quyến, trước hết xin chúc mừng Quyến đã được trở lại sân cỏ. Câu hỏi của mình là: Mục tiêu phấn đấu của Quyến sau khi được thi đấu là gì? Quyến có nhận xét gì về đội hình tuyển VN vừa vô địch ĐNA?


Tiền đạo Văn Quyến
- Với đội hình tuyển vừa vô địch giải BĐ ĐNÁ, em thấy đó là một đội hình trải qua quá trình thi đấu, tập luyện cùng nhau nên rất hiểu nhau và lại có tinh thần quyết tâm. Thêm vào đó, điều quan trọng là có một HLV giỏi như Calisto nên ĐTVN thi đấu ngày càng hay hơn. Theo em thì thành công mà ĐTVN đạt được là hoàn toàn xứng đáng.

Lúc đội tuyển đá liền 10 trận mà không biết thắng, em cũng cảm thấy buồn. Tuy nhiên, chính vì có những lúc buồn như thế mà niềm vui thắng trận càng có ý nghĩa lớn hơn.

Lê Hoài Nam - Nam 28 tuổi - Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Chào Văn Quyến, chúc Quyến mãi mãi thành công với bóng đá! Tôi tự hào giới thiệu với Quyến, tôi là đồng hương "quê Choa" với Quyến! Xin hỏi Quyến: Với tư cách là một người đàn ông Quyến có sẵn sàng chịu đựng gian khổ để nuôi hy vọng xây dựng lại hình ảnh của bản thân mình? Cảm ơn Quyến!

Tiền đạo Văn Quyến: - Chào anh Nam. Em cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho em.

Gian khổ thì 3 năm qua, việc phải xa bóng đá đối với em đã là khổ nhất rồi. Vì thế mà bây giờ được trở lại, chẳng có lý do gì mà em không chịu đựng được để tìm lại phong độ.

Nguyễn Minh Thông - Nam 27 tuổi - Quảng Ngãi
- Có lúc nào Quyến nhìn theo bước chân Công Vinh mà nghĩ đến mình không? Trong thời gian bị cấm thi đấu Quyến suy nghĩ gì về bản thân và trách nhiệm của một người con trai với mẹ?

Tiền đạo Văn Quyến: - Mẹ chỉ có mình em là chỗ dựa tinh thần, vậy mà trong thời gian đó, em đã làm mẹ khóc rất nhiều. Em cảm thấy ân hận vô cùng và tự hứa sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm như vậy nữa.

Giờ được thi đấu trở lại, em chỉ muốn thi đấu thật tốt trở lại, có thu nhập đủ để nuôi mẹ và bù đắp cho mẹ những ngày đã qua.

Công Hoàn - Nam 35 tuổi - Hà Nội
- Chào Văn Quyến, chúc mừng em đã trở lại với cuộc sống Bóng Đá. Tuy 3 năm vừa qua em có những lỗi lầm nhưng cá nhân anh và có lẽ là đa số khán giả yêu bóng đá đã tha thứ bỏ qua cho em với hi vọng em sẽ có nhiều đóng góp cho bóng đá Quê huơng và ĐTQG sau naỳ. Anh có một câu hỏi cá nhân Quyến dự đoán mình sẽ ghi được bao nhiêu bàn thắng cho SLNA trong VL 2009 và với khả năng hiện nay SLNA sẽ xếp thứ mấy trong bảng xếp hạng khi mùa giải kết thúc?

Tiền đạo Văn Quyến: - Rất khó để dự đoán anh ạ. Vì bây giờ, em trở lại và ai cũng "chăm sóc" nên việc em nhận bóng, xử lý bóng đã rất khó chứ chưa nói đến chuyện ghi bàn. Nhưng em sẽ cố gắng để có cơ hội là tận dụng, như bàn thắng ghi vào lưới QK4.

Hôm đó, em rất vui vì sau 3 năm trở lại mà đã có ngay bàn thắng. Em coi đó là động lực để mình phấn đấu liên tục trong các trận tới.

Với đội hình trẻ của SLNA hiện nay, CLB chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. Nhưng sau 3 trận đầu tiên với 1 thắng, 2 hoà, bọn em cũng tự tin hơn và nếu có thời cơ sẽ đặt chỉ tiêu cao hơn. Nếu kết thúc giải mà SLNA lọt vào Top 5 thì đó là một thành công vượt bậc đối với bọn em.

nguyen lan hue - Nữ 19 tuổi - Vinh-Nghe An
- Anh Quyến thích mẫu tiền đạo nào nhất? Thần tượng của anh hiện nay là ai?

Tiền đạo Văn Quyến: - Từ trước đến nay tôi vẫn thần tượng David Beckham.

Còn mẫu tiền đạo thì tôi thích kiểu đá như Shevchenko hồi còn đá cho AC Milan.

Nguyễn Thuỳ Ngân - Nữ 20 tuổi - hà nội
- Em muốn hỏi mục tiêu ngắn hạn và dài hạn trong tương lai của anh là gì? Anh dự định sẽ làm gì sau khi từ giã sân cỏ

Tiền đạo Văn Quyến: - Tôi cũng chưa tính chuyện từ giã sân cỏ. Nhưng hướng của tôi sẽ là không xa rời bóng đá. Có thể tôi sẽ theo học HLV.

Lê Tiến Chương - Nam 40 tuổi - Lạc Lâm-Đơn Dương-Lâm Đồng
- Ban lãnh đạo SLNA cho rằng bố trí Quyến đá đủ 90 phút trong các trận đấu vừa qua là có hại cho Quyến, theo Quyến thì có phải cần thêm một thời gian nữa để em bắt nhịp với nhịp độ căng thẳng hay không?

Tiền đạo Văn Quyến: - Em không nghĩ việc lãnh đạo đội tạo điều kiện cho em đá đủ 90 phút là làm hại em. Đó chỉ là vì các bác muốn em được thích nghi với trạng thái thi đấu.

Trận vừa rồi với Thanh Hoá em cũng đá đủ 90 phút và không cảm thấy khó khăn gì lắm với vấn đề thể lực. Tuy nhiên, em cũng cần thêm một thời gian nữa để có thể vẫn đá với thời gian 90 phút, nhưng hiệu suất cao hơn.

Nguyễn Thành Dương - Nam 27 tuổi - Hải Phòng
- Chào em! Rất mừng vì em đã trở lại sân cỏ sau một thời gian nhận án kỷ luật, anh chúc em luôn cố gắng thi đấu thật tốt để không phụ lòng nguời hâm mộ, và hãy chứng tỏ khả năng chuyên môn của em, một tiền đạo hàng đầu Việt Nam. Anh rất thích lối đá của em và đặc biệt là kỹ năng dứt điểm, mong rằng em sẽ tìm lại đuợc cảm giác bóng, cảm giác với sân cỏ tốt nhất để có thể trở lại đôi tuyển và phục vụ cho bóng đá Việt Nam. Anh có một vài câu hỏi đặt ra cho em như sau : 1. Sau khi nhận án phạt, có bao giờ em nghĩ là sẽ từ bỏ bóng đá, từ bỏ sự nghiệp cầu thủ không? Động lực nào đã giúp em phấn đấu tập luyện và sinh hoạt suốt trong thời gian đó ngoài sự nỗ lực của bản thân ra? 2. Em đánh giá thế nào về lực luợng của SLNA trong mùa giải này cũng như cơ hội và vị trí của đội bóng? 3. Sau vụ thuơng luợng tốn khá nhiều giấy mực trong thời gian vừa rồi, cuối cùng em đã ở lại Sông Lam. Hãy nói cho anh suy nghĩ của em sau lúc sau khi em quyêt định ở lại với đội bóng quê huơng? Quyết định ở lại với số tiền lót tay so với đội bóng có ý định mời em về là không lớn, em có hài lòng với sự đãi ngộ của SLNA không?

Văn Quyến (thứ 3 từ phải sang) vui sướng sau bàn thắng đầu tiên cho SLNA, ở ngày khai mạc V-league 2009, gặp QK4. Ảnh: V.S.I

Tiền đạo Văn Quyến
: - Dù sao suốt 3 năm qua em cũng được lãnh đạo CLB quan tâm, nên em nghĩ với số tiền lót tay đó, tất nhiên là không lớn nhưng cũng là hợp lý để em có thể quyết định ở lại. Em ở lại Sông Lam không hẳn là chỉ vì tiền, mà còn vì nhiều lý do khác, như được ở gần gia đình và ở trong một môi trường em đã quen thuộc.

Trần Đình Thạc - Nam 35 tuổi - Quảng Ngãi
- Lâu nay em có liên hệ gì với cha em không? Em có dự định gì trong mối quan hệ đó trong tuơng lai?
- Tiền đạo Văn Quyến: - Cảm ơn anh đã quan tâm đến chuyện gia đình em. Nhưng bố em đã qua đời hồi tháng 6 âm lịch năm ngoái rồi ạ .

Lê Hoài Tú - Nam 21 tuổi - Đại Học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh
- Em được biết 1 cầu thủ Việt Nam có điểm rơi của phong độ vào khoảng 25-26 tuổi. Theo anh thì anh có thể có được điểm rơi vào độ tuổi này không? Anh có tin một ngày nào đó anh tìm lại vị trí tiền đạo số 1 của Việt Nam không? Hiện tại có một số tiền đạo ngoại đã nhập tịch Việt Nam.A nh có e ngại khi phải tranh chấp một suất ở đội tuyển với những cầu thủ nhập tịch này không? Chúc anh thành công và sớm lấy lại phong độ!!

Tiền đạo Văn Quyến: - Theo anh, điểm mà cầu thủ "chín" nhất là khoảng 27 hoặc 28 tuổi. Bây giờ anh đang 25 tuổi, anh cũng chỉ biết phấn đấu chứ không biết chắc điểm rơi sẽ rơi vào khi nào .

Vị trí số 1 hay số mấy đối với anh không quan trọng bằng việc anh được cống hiến, được người hâm mộ ghi nhận những nỗ lực quay trở lại. Còn nếu có cơ hội đến với mình thì anh sẽ cố gắng để nắm bắt.

Anh không lo ngại việc có những tiền đạo ngoại sẽ nhập quốc tịch Việt Nam, vì đó là sự cạnh tranh lành mạnh, và nó chỉ giúp cho mình phát triển trình độ, đồng thời có thêm động lực để phấn đấu .

Đặng Trần Phương Nam - Nam 27 tuổi - Chợ Mới An Giang
- Tôi rất thích tài đá phạt của Quyến, khi nghe tin Quyến trở lại thi đấu hãy tặng cho tôi 1 bàn thắng đá phạt nha...

Tiền đạo Văn Quyến: - Em sẽ cố gắng nếu có cơ hội trước vòng 16m50 thì đá phạt thành bàn để tặng anh. hì hì

nguyen lan hue - Nữ 19 tuổi - Vinh-Nghe An
- Nghe nói anh rất thích nghe nhạc. Vậy anh hay nghe những ca sỹ nào hát và ca khúc anh ưa thích nhất?

Tiền đạo Văn Quyến: - Chào em, đúng là anh rất thích nghe nhạc. Thể loại nhạc anh hay nghe nhất là nhạc trẻ. Ca sỹ nào anh cũng nghe được nhưng thích nhất là những bài do Đàm Vĩnh Hưng hát.

Lương Văn Thành - Nam 56 tuổi - thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Chúng tôi là những người hâm mộ và yêu quý Quyến, rất mong cậu phấn đấu, rèn luyện để đạt phong độ tốt như đã từng đạt để có thể khoác áo đội tuyển Quốc gia trong năm nay.. Xin hỏi Văn Quyến: điều kiện tập luyện và thi đấu ở câu lạc bộ SLNA hiện nay có gì thuận lợi hoặc khó khăn? Nếu có khó khăn liệu Văn quyến có thể vượt qua để đạt được mục tiêu của mình không?

Tiền đạo Văn Quyến: - Điều kiện tập luyện của em ở CLB là rất tốt. Các đồng đội cũng như HLV đều tạo cơ hội cho em được tập cùng đội 1 ngay từ khi em còn vướng án treo giò. Chính vì thế mà khi quay trở lại đỉnh cao, em cũng không bị bỡ ngỡ quá nhiều.

Khó khăn của em là thể lực giờ hơi kém hơn trước, nhưng em sẽ theo các giáo án tập nặng để đến hết giai đoạn 1 có thể phục hồi hoàn toàn.

VNhok - Nữ 18 tuổi - BaRia
- Anh Quyến nè!! Trong khoảng thời gian anh vắng bóng trên sân, ai là nguời đã động viên và khích lệ anh nhiều nhất. Động lực nào giúp anh quay trở lại?

Tiền đạo Văn Quyến: - Trong thời gian phải nghỉ thi đấu thì gia đình là nơi đã động viên anh nhiều nhất. Bạn bè cũng giúp anh không bị mất niềm tin. Anh em cầu thủ trong đội cũng động viên trong những giai đoạn khó khăn nhất của anh. Lãnh đạo CLB cũng đã không quay lưng lại mà cũng giúp anh có môi trường tốt không bị xa rời bóng đá. Anh luôn biết ơn mọi người vì điều đó.

ngọcduy_pro - Nam 21 tuổi - osaka_nhật bản
- Xin chào Văn Quyến và mọi người trong VietNamNet, mình có câu hỏi muốn hỏi Văn Quyến. Anh định sẽ thi đấu cho Sông Lam Nghệ An bao lâu nữa ? Em biết bây giờ khi thi đấu cho Sông Lam anh chịu rất nhiều áp lực vì chuyện muốn chuyển đi thi đấu cho đội khác bị đổ bể. Thay vì chịu nhiều áp lực như vậy anh sẽ chuyển đi trong mùa giải tới?

Tiền đạo Văn Quyến: -Tôi sẽ cống hiến cho CLB Sông Lam. Tôi cũng chưa có ý nghĩ là sẽ rời CLB vì áp lực.

Việc một cầu thủ nhận được lời mời từ các CLB khác là chuyện hết sức bình thường, nhưng quyết định đi hay ở còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Khi đã đạt được thoả thuận thì tôi nghĩ quyết định của mình là đúng đắn.

Tuấn Sơn - Nam 20 tuổi - Hưng Yên
- Anh Văn Quyến à, em cũng là con trai duy nhất của mẹ. Em cũng đã nhiều lần làm cho mẹ em buồn, nhưng em sợ nhất là những giọt nuớc mắt của mẹ. Anh có giống em không? Nếu có 2 anh em mình hứa không bao giờ để mẹ phải khóc nữa anh nhé. Hy vọng nếu có thì đó là những giọt nuớc mắt hạnh phúc vì sự thành đạt của mình anh nhé!


Tiền đạo Văn Quyến
: - Cảm ơn em đã chia sẻ với anh. Anh cũng rất sợ những giọt nước mắt của mẹ đau khổ vì anh.

Quân - Nữ 25 tuổi - Bình Phước
- Anh có nhận xét gì về 2 HLV từng dẫn dắt ĐTVN, Alfred Riedl và Henrique Calisto?

Tiền đạo Văn Quyến: -Thầy Rield và thầy Calisto, mỗi người có một phong cách khác nhau. Em đã từng trải qua sự huấn luyện của cả 2 thầy, nên em cảm thấy ở mỗi người đều có những kinh nghiệm và bài học quý đối với một cầu thủ còn trẻ như em.

Em có nghe qua thông tin báo chí là thầy Riedl vừa bị mất việc ở Hải Phòng, em cũng rất tiếc. Xin chia buồn với thầy.

phạm văn anh - Nam 22 tuổi - hà nội
- Em là một fan rất hâm mộ anh! Em rất thích những quả khứa bóng của anh. Anh có thể bật mí cho em một chút kinh nghiệm được không ạ? Chúc anh mọi điều may mắn và thành công....

Tiền đạo Văn Quyến: -Quả cứa bóng đó anh đã phải tập đi tập lại rất nhiều lần trong các buổi tập. Nói chung kỹ thuật bẩm sinh chỉ là một phần, còn lại khổ luyện là phần nhiều.

Hiện tại, anh cũng đang phải khổ luyện để thực hiện thuần thục những quả cứa bóng của chính mình.

Dù rất muốn trả lời trọn vẹn các câu hỏi của bạn đọc Thể Thao VietNamNet, nhưng do 14 giờ đã phải ra sân tập nên Văn Quyến đành nói lời tạm biệt và hẹn sẽ giao lưu với độc giả vào một dịp khác.

Văn Quyến chân thành cảm ơn sự quan tâm của người hâm mộ, cảm ơn bạn đọc VietNamNet đã cùng Quyến trò chuyện trong buổi hôm nay. Quyến hứa sẽ cố gắng phấn đấu để không phụ lòng những người đã dành tình cảm cho Văn Quyến.

Xin tạm biệt & hẹn gặp lại!

  • Thể Thao VietNamNet

     

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'Giao Lưu Trực Tuyến'

,
,