221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1304657
Cấm xe trên nhiều tuyến phố dịp Đại lễ
1
Article
null
Cấm xe trên nhiều tuyến phố dịp Đại lễ
,

 - Sẽ cấm các phương tiện lưu thông vào các ngày 1/10, 10/10 và đêm 10/10 ở các khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Ba Đình, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thành phố Hà Nội sẽ phân luồng và bố trí các phương tiện đưa đón khách.

TIN BÀI MỚI

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi vừa chỉ đạo liên ngành Công an thành phố - Sở GTVT, chính quyền địa phương phối hợp xây dựng phương án phân luồng các phương tiện đi lại trong thời gian diễn ra 3 buổi lễ quan trọng chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo đó, tại lễ khai mạc ngày 1/10 tại tượng đài Lý Thái Tổ, sẽ cấm các phương tiện tham gia giao thông quanh khu vực và lân cận hồ Hoàn Kiếm gồm trục đường Hàng Gai - Hàng Hành - Hàng Trống - Hàng Khay - Bà Triệu - Hàng Bài - Hai Bà Trưng - Ngô Quyền - Trần Nguyên Hãn - Lò Sũ - Cầu Gỗ - Hàng Đào. Đại biểu và nhân dân đến dự lễ sẽ được bố trí trông giữ ngoài khu vực cấm.

Mô tả ảnh.
Dễ xảy ra ùn tắc giao thông trong dịp Đại lễ. (Ảnh: VNN)

Trong lễ diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình vào ngày 10/10, sẽ cấm phương tiện, tổ chức giao thông theo các trục đường Nguyễn Thái Học - Lê Hồng Phong - Hoàng Hoa Thám - Thụy Khuê - Quán Thánh - Phan Đình Phùng - Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ - Trần Phú - Hoàng Diệu. Trong ngày này, chỉ có xe diễu hành và xe gắn phù hiệu mới được ra vào. Còn các phương tiện khác phân luồng từ vành đai 3 trở ra.

Lễ bế mạc diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình vào tối 10/10 cũng sẽ cấm phương tiện, tổ chức giao thông theo các trục đường Đại Mỗ - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch…

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi đã chỉ đạo các ngành bố trí, sắp xếp các điểm đỗ xe tạo điều kiện thuận lợi về giao thông cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành và đồng bào cả nước, khách quốc tế về tham quan Thủ đô trong thời gian diễn ra các buổi lễ.

Đồng thời, Hà Nội dự kiến bố trí các bãi đỗ xe tạm thời ngoài khu vực diễn ra các hoạt động kỷ niệm đại lễ, cũng như các phương tiện đưa đón khách từ các vị trí đỗ xe tạm thời đến các địa điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

Cũng trong dịp diễn ra Đại lễ, thành phố sẽ mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giao thông, tập trung vào các lỗi như: vượt tốc độ cho phép, vượt đèn đỏ, đi không đúng phần đường, làn đường, đi vào đường cấm, đỗ dừng không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi uống rượu bia quá nồng độ quy định…

  • Cẩm Anh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,