221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1317451
Liên tiếp học sinh thương vong trên đường
1
Article
null
Liên tiếp học sinh thương vong trên đường
,

- Sáng 1/11, trên đoạn đường Hoàng Hoa Thám, TP. Yên Bái (Yên Bái) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng - em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Huệ bị một chiếc xe khách cán ngang người.

TIN BÀI KHÁC

Bà Đoàn Thị Hà, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái đã đã xác nhận thông tin trên với VietNamNet. Bà Hà cho hay, hiện tình hình của em Thảo đang hết sức nguy kịch, Sở cũng đã cử người cùng phối hợp với gia đình đưa em Thảo đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: LĐO)
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: LĐO)

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 phút sáng 1/11. Những người dân có mặt tại hiện trường có kể lại, lúc đó Thảo đang điều khiển chiếc xe đạp điện trên đường thì đột nhiên bóp phanh khựng lại để tránh một xe đạp phía trước.

Ngay lúc đó, bất ngờ một chiếc xe khách mang BKS 21H – 4464 chạy theo hướng Cầu Yên Bái - Hà Nội lao đến. Hậu quả em Thảo ngã lăn ra đường và bị toàn bộ bánh xe sau cán ngang người.

Lập tức người dân xung quanh đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Được biết lái xe điều khiển chiếc xe khách trên là Phan Văn Tân (36 tuổi), trú tại tổ 39, phường Nguyễn Thái Học (TP. Yên Bái), là nhân viên lái xe cho công ty xe TNHH thương mại và dịch vụ Hải Phượng.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào chiều 31/10, trên đường đi học về, chiếc xe máy do em Mai Văn Thông (xã Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên) điều khiển chở 2 bạn khác là Lê Thị Kim Thúy (xã Hòa Trị) và Lê Văn Hiến (xã Hòa Quang Bắc) đột nhiên mất lái tông phải một bờ tường ven đường khiến 3 em tử vong.

Cả 3 em đều là học sinh trường THPT Trần Suyền (Phú Hòa, Phú Yên). Vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm.

  • Thiên Thư (Tổng hợp)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,