221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1293265
Sáng 17/7, bão đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng
0
Article
null
Sáng 17/7, bão đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng
,

 - Đó là nhận định của ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương tại cuộc họp chiều 15/7.

Ông Tăng cho rằng, khả năng bão số 1 đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng chiếm xác suất đến 70-80%.

Hồi 16 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

 

Mô tả ảnh.
Đường đi bão số 1 Ảnh: TTKTTVQG


Theo Trung tâm DBKTTV Trung ương, nếu không có gì biến đổi, vào sáng sớm ngày 17/7, bão số 1 sẽ tiệm cận bờ biển miền Bắc nước ta, trọng điểm theo dự báo sẽ là Móng Cái, Quảng Ninh.

"Tuy nhiên, đề phòng xác suất và sai số trong dự báo, bão cũng có thể sẽ đổ bộ chếch về Trung Quốc hoặc sâu xuống phía Nam, vào khu vực Hải Phòng. Do vậy, tất cả các tỉnh ven biển từ Ninh Bình đến Quảng Ninh cần đề phòng khả năng bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1”, ông Tăng lưu ý.

Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 1, từ sáng ngày 16/7, khu vực Vịnh Bắc bộ bắt đầu có gió bão mạnh. Khu vực đất liền bắt đầu từ sáng 17/7 gió sẽ mạnh dần lên cấp 5-6, sau tăng dần lên cấp 7-8. Ông Tăng cho hay, khi tiệm cận bờ, bão số 1 còn duy duy trì ở cường độ cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Về mưa do bão, ông Tăng cho rằng, có 2 khả năng có thể xảy ra. Theo đó, khả năng thứ 1, nếu bão đổ bộ vào đúng lúc rãnh áp thấp trên cao tràn xuống thì mưa sẽ không nhiều.

Khả năng thứ 2, 2 hiện tượng này không trùng thời điểm thì mưa do bão ở khu vực miền Bắc sẽ đạt khoảng 200-300mm, nhiều nơi lên trên 300mm.

Mặt khác, mưa sẽ bắt đầu từ tối 16/7, kéo dài sang ngày 18/7, chủ yếu tập trung ở các tỉnh Đông Bắc bộ. Bởi vậy, các tỉnh miền núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra. Phía Tây  Bắc bộ và Bắc Trung bộ lượng mưa còn phụ thuộc vào tàn dư của cơn bão di chuyển như thế nào.

  • Hà Lê

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,