221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1320406
Học sinh giết người lúc đi đón bạn gái
0
Article
null
Học sinh giết người lúc đi đón bạn gái
,

– Sau khi xuống tay giết bạn dã man trước cổng trường, 2 hung thủ gây án đã dắt nhau đến công an đầu thú.

>> Nữ sinh giết người trước cổng trường

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 3, TP.HCM cho hay, Nguyễn Văn Dư (SN 1995, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, học sinh lớp kỹ thuật máy tính 2A trường Nam Sài Gòn, Q Bình Chánh) hung thủ gây ra vụ giết người trước cổng trường Lê Thị Hồng Gấm vào chiều ngày 17/11 đã ra đầu thú.

Ngoài Dư, Cơ quan CSĐT cũng tạm giữ thêm Lê Nguyễn Trọng Quý (SN 1995, cùng ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) vì vai trò đồng phạm.

Các đối tượng bị tạm giữ.

Tại cơ quan CSĐT, 2 đối tượng khai nhận, do Tiến và Dư có mẫu thuẫn trước đó tại trường Lê Thị Hồng Gấm nên khi đi đón bạn gái, Dư lấy 1 con dao lê ở nhà bỏ vào cặp để phòng thân. Khoảng 17h30’ ngày 18/11, cả 2 thấy em Đặng Hoàng Tiến (SN 1995, học sinh lớp 10A14 trường THPT Lê Thị Hồng Gấm) đi học về cùng xe đạp với em Khấu Ngọc Quang (SN 1995, học cùng lớp với Tiến).

Chờ Tiến và Quang đi đến trước số 6E Tú Xương, phường 7, quận 3 thì bất ngờ Quý chở Dư rồ ga lao đến từ phía sau. Dư nói Quý dừng xe lại để nói chuyện với Tiến nhưng bị Tiến đánh ngã xuống đường.

Hiện trường vụ án mạng.

Lúc này, Dư lấy con dao mang theo trong cặp ra và đâm vào người Tiến, thấy máu chảy ra và người dân truy hô nên Dư gọi Quý bỏ xe chạy bộ ra giao lộ Tú Xương - Lê Quí Đôn và cả 2 bắt xe ôm về nhà của Dư số 164 Lô D, Mã Lạng, P Nguyễn Cư Trinh, Q1.

Sau khi sự việc xảy ra, Quang đã đưa Tiến đi cấp cứu tại bệnh viện Quận 3 rồi chuyển đến bệnh viện 115. Do vết thương qua nặng nên Tiến đã chết lúc 18h15’ cùng ngày.

Được gia đình vận động, Dư và Quý đã đến công an phường 7, quận 3 đầu thú. Cơ quan CSĐT đã xuống hiện trường thu giữ được 1 xe gắn máy BS: 53Z1-9320 và 1 dao lê có dính máu mà Dư bỏ lại.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý.

  • Quốc Quang
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,