221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
1290930
Bác sĩ kinh hãi trước "kỹ thuật" đâm chém của giới trẻ
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Bác sĩ kinh hãi trước 'kỹ thuật' đâm chém của giới trẻ
,

- Thời gian gần đây, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM liên tục tiếp nhận những ca tai nạn do đâm chém. Các bác sĩ cảnh báo, đó là dấu hiệu xấu, cho thấy bạo lực ngày càng gia tăng và đạo đức con người đang trên đà suy thoái trầm trọng.

 

TIN LIÊN QUAN

 

Kẻ ra tay là…người thân

 

Khoảng 22h ngày 29/6, khoa Lồng ngực – Mạch máu, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận một thiếu nữ sinh 22 tuổi tên Nguyễn Thị Thanh T., ngụ tại quận Bình Tân, bị người yêu đâm rất dã man với 6 nhát từ cổ xuống bụng.

 

T. nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, mặt mày nhợt nhạt, máu từ vết thương không ngừng tứa ra. Cô được chẩn đoán bị thủng thất phải tim, dạ dày, ruột non và vỡ lá lách.

 

Xác định bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào, ê kíp trực đã khẩn trương mổ cấp cứu, mở xương ức, khâu lại lỗ thủng ở tim, dạ dày và cắt phần lá lách bị dập, cố gắng giành giật lại mạng sống cho T.

Các nạn nhân bị đâm, chém chủ yếu là thanh niên. Ảnh: Thanh Huyền.

 

Tiếp đến, lúc 17h50 phút ngày 3/7, các bác sĩ lại một phen đau đầu cứu chữa cho trường hợp bị vợ đâm trọng thương do…ghen tuông.

 

Nạn nhân là anh Châu Thanh T., ngụ tại Long An, bị đâm bằng dao gọt trái cây 2 nhát vào ngực trái, kèm theo vết thương liên sườn số 4, số 8 sâu hơn 1cm.

 

Chỉ ngay trong đêm ngày 5/7, khoa Lồng ngực – Mạch máu đã mổ cấp cứu 4 ca tai nạn đâm chém. Trong số đó, 2 ca rất nặng, bị dao chém xẻ từ tim xuống bụng, máu tuôn xối xả.

 

Do tình thế cấp bách, các bác sĩ tức tốc phẫu thuật 2 bệnh nhân trên ngay tại phòng cấp cứu, chưa kịp chuyển về khoa.

 

Số người bị đâm chém tăng đột biến

 

Bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh, Phó trưởng Khoa Lồng ngực – Mạch máu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết cảm thấy rùng mình vì chỉ khoảng 1 tháng trở lại đây, đơn vị của ông đã xử lý tới hơn 30 ca nặng do thương tích đâm chém.

 

Bác sĩ Vĩnh nói "kinh hãi khi phát hiện các thương tích do dao gây ra ngày một dã man, có sự tính toán và toàn rơi vào chỗ chí mạng". Đa phần những bệnh nhân bị thương tích đâm chém ở lứa tuổi thanh niên.

 

Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết mỗi ngày tại khoa tiếp nhận ít nhất từ 3 đến 5 ca tai nạn đâm chém.

 

“Ngày nay, chuyện ẩu đả không chỉ giữa cánh đàn ông mà còn bắt gặp ở cả nữ giới. Cụ thể, cách đây vài hôm, bệnh viện chúng tôi vừa tiếp nhận 4 đến 5 ca nữ sinh đâm nhau, một ca đành phải cắt bỏ thận. Điều đó cho thấy, bạo lực ngày càng được giới trẻ coi là thứ vũ khí tối ưu để giải quyết mâu thuẫn. Nguyên nhân chính khiến xảy ra tình trạng như trên là do sự thiếu sâu sát quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội”- bác sĩ Ái nói.

 

Theo các bác sĩ, thông thường những ca bị đâm, chém do phải mổ cấp cứu nên chỉ quan trọng việc cứu mạng, không thể chi ly như các ca mổ khác nên bệnh nhân rất dễ bị di chứng, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. 

  • Thanh Huyền
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,