Fifa 24: World Cup trong lòng tay

Cập nhật lúc 00:27, Thứ Sáu, 22/10/2010 (GMT+7)
,






















Họ đến từ khắp thế giới. Từ Chesterfield đến Tahiti - những người nắm giữ trong tay tương lai của World Cup. Tuổi trung bình của họ là 63.

Hiện sự chú ý đang hướng tới 24 người đàn ông đầy quyền lực, các thành viên trong ban điều hành của Liên đoàn bóng đá Quốc tế (Fifa).

Họ là những người có quyền quyết định chọn quốc gia đăng cai tổ chức World Cup 2018 và 2022.

Tuy nhiên, cáo buộc trên báo Sunday Times theo đó nói có hai thành viên gạ bán phiếu bầu đã phủ bóng lên kế hoạch ra quyết định, dự kiến diễn ra vào ngày 02/12.

FIFA đã khẳng định đang thực hiện một cuộc điều tra sâu rộng về các cáo buộc nói một số quốc gia xin đăng cai đã có những vi phạm nghiêm trọng.

Một chủ tịch, tám phó chủ tịch và 15 thành viên, là những người được các liên đoàn quốc tế và các hiệp hội quốc tế bổ nhiệm, nắm giữ vận mệnh World Cup trong tay.

Những người đầy quyền lực này là ai?

CHỦ TỊCH (1)

Sepp Blatter (Thụy Sĩ)
Tuổi: 74. Sống tại: Zurich, Thụy Sĩ

Cựu cầu thủ bóng đá, từng chơi trong giải hạng cao trong liên đoàn bóng đá nghiệp dư Thụy Sĩ. Sau đó ông chuyển sang làm trong ngành báo chí và phụ trách quan hệ đối ngoại cho Liên đoàn Khúc Côn Cầu Thụy Sỹ và hãng đồng hồ Longines.

Gia nhập FIFA năm 1975, và được bầu làm chủ tịch thứ tám của tổ chức vào tháng 6/1998.

Trang cá nhân của ông trên trang mạng xã hội Twitter được hơn 84 ngàn người theo dõi.

PHÓ CHỦ TỊCH CAO CẤP (1)

Julio Grondona (Argentina)
Tuổi: 79. Nơi sống: Buenos Aires

Là người sáng lập của Arsenal Futbol Club, đội bóng chơi trong giải đỉnh cao của Argentina. Lưu ý là quý vị chớ nên nhầm lẫn câu lạc bộ này với đội bóng Anh cùng tên, Arsenal Football Club.

Là chủ tịch hiệp hội bóng đá của Argentina.

Cầu thủ ông yêu thích nhất mọi thời đại là Diego Maradona, nhưng điều đó không khiến ông lưỡng lự gì trong việc cách chức "cậu bé vàng" khỏi ghế huấn luyện viên đội tuyển sau khi Argentina bị loại sớm khỏi World Cup 2010.

Grondona muốn Hiệp hội Bóng đá Anh phải đối diện với các cáo buộc sau khi cựu chủ tịch Lord Triesman hồi tháng Năm ra cáo buộc nói các nước cạnh tranh đã tìm cách hối lộ để giành quyền đăng cai 2018.

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH (7)

Issa Hayatou (Cameroon)
Tuổi: 64. Nơi sống: Yaounde, Cameroon

Hayatou được xuất viện sau khi bị ốm tại một hội nghị ở Cairo hôm thứ Năm.

Ông là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Phi (Caf) trong 23 năm và là thành viên của Ủy ban Tổ chức World Cup 2010 tại Nam Phi.

Từng là giáo viên thể dục, ông thua Blatter khi tranh đua chức lãnh đạo FIFA hồi 2002.

Ông từng gây ra tranh cãi khi Caf cấm Togo dự hai Cúp bóng đá châu Phi sắp tới do đội tuyển nước này rút khỏi giải đấu năm nay, sau vụ xe buýt của đội bị tấn công khiến hai quan chức thiệt mạng. Lệnh cấm này sau đó đã được hủy bỏ.

Chung Mong Joon (Hàn Quốc)

Tuổi: 59 Nơi sống: Seoul

Là dân biểu Hàn Quốc, ông là Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá quốc gia và nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc.

Jack Warner (Trinidad và Tobago)
Tuổi: 67. Nơi sống: Arouca, Trinidad và Tobago

Hồi 2008, ông được báo chí đồng loạt chú ý trong cuộc khẩu chiến với huấn luyện viên của Sunderland khi đó, Roy Keane, về trung vệ của tuyển Trinidad và Tobago Dwight Yorke, cũng là cầu thủ của Sunderland.

Là một nhà phát triển bất động sản với 24 năm làm giáo viên môn lịch sử, ông đã giữ chức Chủ tịch CONCACAF - giải bóng đá bắc và trung Mỹ, cùng khu vực Carribe, từ năm 1990.

Ông từng chỉ trích hồ sơ xin đăng cai của Anh trước đây.

Angel Maria Villar Llona (Tây Ban Nha)

Tuổi: 60 Nơi sống: Madrid, Tây Ban Nha

Là nhân vật hàng đầu trong hồ sơ liên doanh Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha xin đăng cai World Cup 2018, ông hiện là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha.

Từng là trung vệ của tuyển Tây Ban Nha và câu lạc bộ Athletic Bilbao, ông quay sang làm luật sư sau khi giải nghệ.

Là chủ tịch ủy ban trọng tài của FIFA, ông đã bảo vệ trọng tài người Anh Graham Poll khi ông này mắc sai lầm khi phạt thẻ một cầu thủ tới ba lần trong World Cup 2006.

Michel Platini (Pháp)

Tuổi: 55. Nơi sống: Nyon

Là chủ tịch UEFA và từng là một cầu thủ tài năng, cùng tuyển Pháp giành chức vô địch châu Âu vào năm 1984.

Nổi tiếng là một chuyên gia đá phạt và khả năng chuyền bóng, ông đã ghi được 41 bàn thắng trong 71 trận đấu quốc tế.

Ông giữ chức huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Pháp trong thời gian bốn năm và là nhà đồng tổ chức World Cup 1998 tại Pháp.

Reynald Temarii (Tahiti)
Tuổi: 43. Nơi sống: Tahiti

Là một trong hai quan chức Fifa bị cáo buộc bán phiếu bầu mà báo Sunday Times đưa ra.

Người gốc Tahiti, ông là người đầu tiên ở khu vực đảo Thái Bình Dương trở thành chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương.

Tổ chức này đặt trụ sở tại New Zealand, bao gồm các quốc gia Papua New Guinea, Tonga và Fiji.

Geoff Thompson (Anh)

Tuổi: 65. Nơi sinh: Sheffield. Nơi sống:Chesterfield

Là Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Anh trong chín năm cho đến tận năm 2008, ông từng là tổng giám đốc của Doncaster Rovers.

Ông là một gương mặt trong nhóm năm người trình lên Fiffa hồ sơ xin đăng cai World Cup của nước Anh hồi tháng Năm.

CÁC THÀNH VIÊN (15)

Michel D’Hooghe (Bỉ)
Tuổi: 64. Nơi sống: Bruges, Bỉ

Ricardo Terra Teixeira (Brazil)

Tuổi: 63

Mohammed Bin Hammam (Qatar)
Tuổi: 61. Nơi sống: Dohar, Qatar

Senes Erzik (Thổ Nhĩ Kỳ)
Tuổi: 68. Nơi sống: Istanbul, Turkey

Chuck Blazer (Mỹ)
Tuổi: 65. Nơi sống: New York City

Worawi Makudi (Thái Lan) Tuổi: 58

Nicolas Leoz (Paraguay)

Tuổi: 82. Nơi sống: Asuncion, Paraguay

Junji Ogura (Nhật)

Tuổi: 72. Nơi sống: Tokyo, Japan

Amos Adamu (Nigeria)

Tuổi: 57. Nơi sống: Abuja, Nigeria

Marios Lefkaritis (Đảo Síp)

Tuổi: 63. Nơi sống: Limassol, Cyprus

Jacques Anouma (Bờ Biển Ngà)

Tuổi: 58. Nơi sống: Bờ Biển Ngà

Franz Beckenbauer (Đức)

Tuổi: 65. Nơi sống: Kitzbuehel, Austria

Rafael Salguero (Guatemala)

Tuổi: 63. Nơi sống: Guatemala City, Guatemala

Hany Abo Rida (Ai Cập)

Tuổi: 57. Nơi sống: Cairo, Ai Cập

Vitaly Mutko (Nga)

Tuổi: 51

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,