Liverpool ’đặt hy vọng’ vào Torres

Cập nhật lúc 00:46, Thứ Năm, 28/10/2010 (GMT+7)
,
Mô tả ảnh.

Fernando Torres bắt đầu mùa giải 2010-2011 khá chật vật vì không ghi được nhiều bàn thắng như mong đợi.

Thủ quân Steven Gerrard của Liverpool cho hay anh tin tưởng đội nhà sẽ vượt qua khó khăn và trở lại vị trí tốt trên bảng xếp hạng ngoại hạng.

Sau trận thắng thứ hai của đội bóng áo đỏ trước Blackburn Rovers trên sân nhà với tỷ số 2-1 hôm Chủ Nhật, 24/10, Liverpool tiếp tục đứng ở vị trí thứ ba từ phía dưới bảng xếp hạng, nhưng chỉ cách đội đứng thứ bảy Sunderland đúng ba điểm.

"Rất mừng là Fernando đã trở lại với việc ghi bàn," Gerrard tỏ ra phấn khích.

"Anh ấy đã gặp nhiều khó khăn do chấn thương từ World Cup và do đó đã không thể thi đấu tốt."

Nhận xét về khả năng ghi bàn trong các trận cầu ở vòng tới với trung phong đồng đội người Tây Ban Nha, thủ quân đội bóng vùng Merseyside nói:

"Trong suốt tuần qua, anh ấy đã tập luyện rất tích cực."

"Anh ấy đã trở lại sự tự tin và trong khi tập luyện Fernando tỏ ra rất sắc sảo và nguy hiểm."

Gerrard xác nhận trong trận gặp Blackburn Rovers, Fernando đã thi đấu đúng với phong độ tốt như khi tập luyện trước đó:

"Fernando di chuyển rất nhanh và giữ bóng rất tốt."

"Toàn đội cũng thi đấu khác hẳn đi khi Fernando trở lại phong độ."

"Tôi chắc chắn rằng bàn thắng và chiến thắng tuần qua sẽ làm cho anh ấy cảm thấy phấn khởi và chúng ta cũng hy vọng anh ấy sẽ trở lại phong độ hoàn toàn."

"Khi đó, chúng tôi cùng nhau, sẽ trở lại vị trí xứng đáng hơn trên bảng xếp hạng," tiền vệ 30 tuổi nói về đồng đội của mình."

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,