,
221
10768
V-League
vleague/
/thethao/vleague/
1313873
MÙA BÓNG 2011 : Nóng chuyện tiền bạc
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

MÙA BÓNG 2011 : Nóng chuyện tiền bạc

Cập nhật lúc 09:01, Thứ Sáu, 15/10/2010 (GMT+7)
,
Từ mùa bóng 2011, các đội chơi ở V-League sẽ phải nộp cho VFF 500 triệu đồng, còn các CLB giải hạng nhất cũng phải nộp 300 triệu đồng
Kết thúc mùa bóng 2010, thường trực và ban chấp hành VFF đều hài lòng với những thành quả thu được. V-League tiếp tục được đánh giá là giải đấu hấp dẫn ở Đông Nam Á.

LĐBĐ châu Á (AFC) cũng coi sự phát triển của bóng đá VN là điểm sáng của châu lục. Tuy nhiên, vẫn có nhiều tranh cãi quanh chuyện “tiền hậu bất nhất” của VFF quanh suất vé vớt.

Các CLB hạng nhất không yên

Nếu chậm chễ trong việc chuyển đổi mô hình, nhiều CLB ở giải hạng nhất có thể sẽ lỡ chuyến tàu lên chơi chuyên nghiệp. Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định: “Năm 2014 mới là hạn cuối để tất cả các đội hạng nhất có mô hình hoạt động chuyên nghiệp như V-League nhưng VFF sẽ khuyến khích những đội tích cực ngay từ bây giờ”.
Đại diện CLB HAGL (trái) bốc thăm xếp lịch thi đấu mùa bóng mới 2011. Ảnh: Hải Anh
Đại diện CLB HAGL (trái) bốc thăm xếp lịch thi đấu mùa bóng mới 2011. Ảnh: Hải Anh

Sẽ có 3 phương án đối với các đội chơi ở giải hạng nhất mùa bóng sau. Thứ nhất, nếu chỉ có 9/14 đội chuyên nghiệp, VFF chỉ cấp cho hạng nhất 1,5 vé lên hạng.
Nghĩa là giống như mùa giải vừa qua, chỉ đội vô địch giải hạng nhất được lên chơi V-League, đội về nhì vẫn phải tranh vé vớt. Trường hợp thứ hai, nếu có từ 10-12 đội chuyên nghiệp, hạng nhất sẽ có 2 vé lên hạng.

Nghĩa là V-League cũng sẽ chỉ có 2 đội phải trực tiếp xuống hạng. Ở trường hợp cuối cùng, hạng nhất sẽ có tới 2,5 suất lên hạng nếu có hơn 13 đội hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp. Thời hạn VFF đặt ra để các đội hạng nhất chuyển đổi mô hình là ngày 31-7-2011.

Không cho nợ

Cùng với sự đi lên của V-League về mặt thương hiệu, VFF đã tăng được đáng kể nguồn thu từ quảng cáo, hợp đồng tài trợ. Tuy nhiên, theo ông Trần Quốc Tuấn, bóng đá VN muốn mạnh thì VFF phải có những nguồn thu để trang trải cho các hoạt động của mình. Đó là lý do khiến VFF quyết định yêu cầu các đội bóng đóng góp nhiều hơn cho ngân sách liên đoàn.

Từ mùa 2011, các đội chơi ở V-League sẽ phải nộp cho VFF 500 triệu đồng, trong khi đó hạng nhất cũng phải nộp 300 triệu đồng thay vì mức 300 triệu đồng và 200 triệu như trước đây.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu so với mức tiền thưởng vô địch V-League là 1 tỉ đồng và hạng nhất là 500 triệu đồng thì con số các đội phải nộp về cho VFF quá nhiều. VFF cũng yêu cầu các đội phải nộp tiền trước khi mùa giải bắt đầu chứ không cho phép nợ nần như những mùa trước.

VFF yêu cầu các CLB V-League phải đáp ứng được mức thu nhập tối thiểu 10 triệu đồng/tháng cho cầu thủ của mình. Cầu thủ hạng nhất cũng sẽ có mức thu nhập tối thiểu 6 triệu đồng/tháng.

Mùa bóng 2011 sẽ bắt đầu vào ngày 21 và 22-1-2011 đối với hạng nhất và V-League. Năm 2011 cũng là mùa bóng VFF thực hiện lộ trình giảm dần số lượng ngoại binh. Các đội V-League sẽ chỉ được đăng ký 4 ngoại binh và đưa ra sân 3 người thay vì tỉ lệ 5/3 như trước đây. Giải hạng nhất vẫn được giữ tỉ lệ 3/2 như thường lệ.
(Theo NLD.com.vn)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'V-League'

,
,