221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
814969
Bên trong kho vũ khí của CHDCND Triều Tiên
1
Article
null
Bên trong kho vũ khí của CHDCND Triều Tiên
,

Theo các chuyên gia, CHDCND Triều Tiên đang có hàng trăm tên lửa tầm ngắn, tầm xa, tầm trung có thể bắn tới Nhật, Mỹ và Hàn Quốc.

Những thông tin dưới đây về chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng đều dựa trên báo cáo của các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Soạn: AM 825427 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Tên lửa Taepodong II

Kho vũ khí đạn dược

CHDCND Triều Tiên có hơn 800 quả tên lửa đạn đạo. Nước này từng bán tên lửa sang nước ngoài, Iran là một bạn hàng lớn của quốc gia phía bắc Bán đảo Triều Tiên này.

Bình Nhưỡng hiện sở hữu hơn 600 tên lửa Scud các loại và 200 tên lửa Rodong. Trong số tên lửa Scud có loại Hwasong-5 tầm bay 300km và Hwasong-6 bay xa được 500km.

Tên lửa Rodong có thể bay xa từ 1.000 đến 1.400km. Ngoài ra, CHDCND Triều Tiên còn có một loạt tên lửa tầm ngắn gọi là KN-02 bay xa từ 100-120km.

Tên lửa Taepodong 1 là loại tên lửa đa tầng có khả năng bay xa 2.000 - 2.300km. Nó sử dụng nhiên liệu lỏng. Đây có thể là loại tên lửa được bắn qua Nhật năm 1998.

Tên lửa mới

Tên lửa Taepodong 2 là loại tên lửa đa tầng đang được CHDCND Triều Tiên phát triển và thử nghiệm. Khả năng bay xa nhất của nó là 3.500 - 4.300 km, có thể chạm tới một số khu vực ở Alaska, Mỹ. Tuy nhiên, khả năng đi của nó có thể nới rộng tới 5.000 - 7.000km, dựa trên khả năng công nghệ động cơ và trọng tải của CHDCND Triều Tiên. Có thể lắp đầu đạn hạt nhân, hoá học và sinh học vào tên lửa này

Sáng nay (5/7), CHDCND Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa, trong đó có khả năng có một tên lửa tầm xa Taepodong II. Thế giới đã có phản ứng dữ dội trước sự việc này.

Loại Taepodong X là loại dùng nhiên liệu rắn, có thể bay xa từ 2.500 đến 4.000km và chạm tới căn cứ của Mỹ tại Nhật và Guam.

CHDCND Triều Tiên không có tên lửa nào bay vào sâu trong Mỹ.

Soạn: AM 825419 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Các loại tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Nguồn cung cấp công nghệ

CHDCND Triều Tiên bắt đầu chương trình tên lửa từ đầu những năm 1960 với sự hợp tác của Liên bang Xô viết cũ. Hiện, nước này vẫn giữ được những tên lửa Scud-B từ thời Xô viết.

Giữa thập niên 70, Bình Nhưỡng và Bắc Kinh hợp tác phát triển loại tên lửa đạn đạo có khả năng bay xa 600km.

Độ chính xác và trọng tải

Hầu hết các nhà phân tích đều nhất trí rằng đôi lúc CHDCND Triều Tiên không nghĩ tới việc chế tạo đầu đạn hạt nhân loại nhỏ để lắp lên tên lửa.

Độ chính xác của tên lửa tầm trung của CHDCND Triều Tiên hiện còn là điều mà các chuyên gia nghi ngờ. Ngoài ra, với tên lửa tối tân nhất hiện nay của quốc gia này là Teapodong II, độ chính xác còn phải được kiểm chứng.

Tấn công vào kho vũ khí của CHDCND Triều Tiên

Rất khó để xác định và phá huỷ kho vũ khí chứa các loại tên lửa như KN-02, Hwasong, Rodong và Taepodong-X vì nó không nằm cố định, số lượng ít và thời gian chuẩn bị để phóng là rất ngắn.

Tuy nhiên, tên lửa  Taepodong-1 và Taepodong-2 phải được phóng từ vị trí nhất định. Ngoài ra, việc chuẩn bị phóng tên lửa có thể quan sát qua vệ tinh.

  • Hoài Linh (Theo Reuters, AP)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,