,
221
10771
Tuyển nữ Việt Nam
tuyennuvn/
/thethao/tuyennuvn/
1254399
Chiều 25/12, tuyển nữ VN nhận gần 10 tỷ đồng
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Chiều 25/12, tuyển nữ VN nhận gần 10 tỷ đồng

Cập nhật lúc 23:59, Thứ Sáu, 25/12/2009 (GMT+7)
,

- Trước những thông tin khác nhau về mức thưởng và việc phân chia tiền thưởng cho đội U-23 và nhất là đội tuyển nữ QG sau thành công đạt được tại SEA Games 25, chiều 25/12, VFF đã tổ chức trao thưởng cho cả hai đội ngay tại trụ sở 18 Lý Văn Phức (Hà Nội).

Chỉ một ngày sau khi có mặt tại TP.HCM để tham dự buổi trao thưởng và giao lưu do Báo Phụ nữ TP.HCM đứng ra tổ chức, các thành viên đội tuyển bóng đá nữ QG đã lại là nhân vật chính của buổi trao thưởng do VFF tổ chức.

Tất nhiên, ngoài một số thành viên của ĐTBĐ nữ QG (trừ các cầu thủ và trợ lý HLV ở phía Nam), buổi trao thưởng chiều 25/12 còn có một nhân vật trung tâm khác là đại diện đội U-23 QG.

Các thành viên ĐT BĐ nữ QG tại lễ trao thưởng chiều 25/12. Ảnh: Đức Anh

Mặc dù vậy, BHL và các cầu thủ U-23 chỉ cử trợ lý Ngô Lê Bằng và đội trưởng Phạm Thành Lương đến dự, trong khi phía đội nữ ngoài Phó đoàn Trương Hải Tùng, HLV trưởng Trần Vân Phát, trợ lý Vũ Bá Đông, Nguyễn Thúy Nga còn có các tuyển thủ tại phía Bắc.

Đó là Thu Trang, Nguyễn Thị Muôn, Đào Thị Miện, Lê Thị Oanh, Từ Thị Phụ, Kim Tiến, Văn Thị Thanh, Nguyễn Thị Nguyệt, Mai Lan, Bùi Thị Phượng...

Với tấm HCV giành được sau chiến thắng trước Thái Lan trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, sự tự hào của đông đảo người hâm mộ, thật dễ hiểu khi đội tuyển bóng đá nữ QG nhận được sự quan tâm, ưu đãi của các nhà tài trợ.

Tổng cộng, chỉ tính riêng các phần thưởng được trao chiều 25/12, số tiền thưởng dành cho đội tuyển nữ đã là 5,3 tỷ đồng.

Nữ VN vui vô địch. Ảnh: Đức Anh
Trong lần hiếm hoi, các tuyển thủ nữ "áp đảo" bóng đá nam về tiền thưởng. Một sự đền bù xứng đáng cho nỗ lực của các cô gái đá bóng. Ảnh: Đức Anh

Trong đó VFF và Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG) mỗi đơn vị thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ QG 2 tỷ đồng.

Bảo Việt thưởng 500 triệu đồng, Ngân hàng Đầu tư &Phát triển BIDV thưởng 500 triệu đồng. Công ty cổ phần đô thị sông Hồng thưởng 300 triệu đồng.

Đặc biệt, Ngân hàng Liên Việt còn có mức thưởng riêng 20 triệu đồng cho thủ môn Kiều Trinh, người đã chơi xuất sắc trong trận chung kết SEA Games 25.

Cùng với 1 tỷ đồng từ Ủy ban nhân dân TP.HCM, 500 triệu đồng từ Báo Phụ nữ TP.HCM, tính cho đến thời điểm này, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã thực nhận được hơn 9 tỷ đồng.

Sau khi nhận được đầy đủ mọi số tiền thưởng, BHL  và ban cán sự đội tuyển bóng đá nữ QG sẽ họp để bình bầu và phân chia mức thưởng cụ thể cho từng thành viên.

Về phía đội U-23 QG, ngoài 2 tỷ đồng tiền thưởng nhận được từ VFF, BHL và các cầu thủ còn có 100.000USD từ Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG).

Tổng hợp tiền thưởng dành cho đội U-23 QG và ĐT nữ QG (tính đến ngày 25/12/2009)

Đội U-23 QG: Liên đoàn bóng đá Việt Nam: 2 tỷ đồng cho thành tích HCB

Công ty CP Nghe nhìn toàn cầu (AVG): 100.000 USD cho thành tích HCB & 1 tỷ đồng trước ngày ĐT U23 lên đường tham dự SEA Games 25

Tổng cộng: 3 tỷ đồng và 100.000 USD.

Đội tuyển nữ QG:  Liên đoàn bóng đá Việt Nam: 2 tỷ đồng cho thành tích HCV

Công ty CP Nghe nhìn toàn cầu (AVG):  500 triệu đồng trước ngày ĐT nữ lên đường tham dự SEA Games 25. 3.847.000.000 VND cho thành tích HCV (tương đương 2 tỷ đồng theo HĐ + 100.000 USD thưởng bổ sung)

 Công ty CP xây dựng đô thi Sông Hồng: 300 triệu đồng

 Công ty NIKE Singapore Pte Ltd: 230.875.000 VND (tương đương 12.500 USD)

 Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN (BIDV): 500 triệu đồng

 Tập đoàn Bảo Việt: 500 triệu đồng.

 Thành Ủy & UBND TPHCM: 1 tỷ đồng

 Báo Phụ nữ TPHCM: 500 triệu đồng

 Ngân hàng TM Cổ phần Liên Việt: tặng riêng thủ môn Kiều Trinh 20 triệu đồng

 Tổng cộng: 9.397.875.000 VND

  • Chí Lâm
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,