,
221
11762
SEA Games 25
SEA_Games
/thethao/SEA_Games/
1251891
Thắng Lào 3-0, tuyển nữ VN vào chung kết
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Thắng Lào 3-0, tuyển nữ VN vào chung kết

Cập nhật lúc 15:35, Chủ Nhật, 13/12/2009 (GMT+7)
,

- Cú đúp của Kim Hồng và một bàn thắng của Kim Chi đã giúp tuyển nữ VN giành chiến thắng 3-0 trước đội chủ nhà Lào qua đó vào chơi trận CK gặp Thái Lan.

Với trận thắng trước Lào, tuyển nữ VN vươn lên cùng có được 8 điểm như Thái Lan và hai đội sẽ gặp nhau ở trận chung kết vào ngày 16/12.

Trong khi đó, trận đấu diễn ra sau đó, Myanmar gặp Malaysia chỉ còn để xác định đội hạng ba, chủ nhân của tấm HCĐ.

Đội hình xuất phát của tuyển nữ VN:

Kiều Trinh, Đào Thị Miện, Bùi Thị Tuyết, Nguyễn Thị Nga, Lê Thị Thương,  Văn Thị Thanh, Kim Hồng, Mai Lan, Nguyễn Thị Muôn, Kim Chi, Lê Thị Oanh.

Việt Nam - Lào. Ành: Hoàng Quân
Kim Chi vẫn rất còn sung sức trong những cuộc tranh chấp tay đôi. Ảnh: Hoàng Quân

So với trận gặp Thái Lan, HLV Trần Vân Phát chỉ có một sự điều chỉnh ở hàng phòng ngự khi Bùi Thị Tuyết được xếp đá thay Ngọc Anh.

Lợi thế sân nhà, sự cổ vũ của khán giả là động lực khiến các cầu thủ Lào vào trận với khí thế quyết tâm cao, áp sát với các pha phối hợp của đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù vậy, trong 10 phút đầu trận đấu, đội tuyển Việt Nam vẫn thực hiện được một số pha dứt điểm về phía khung thành Lào.

Phút 15, Kim Hồng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam sau khi thực hiện thành công quả đá phạt 11m.

Trước đó, Nguyễn Thị Muôn xâm nhập vòng cấm địa và đã bị hậu vệ đội chủ nhà kéo ngã.

Phút 26, nhận đường chuyền của Mai Lan, Lê Thị Oanh băng xuống trong khu vực cấm địa nhưng trung vệ đội Lào đã can thiệp kịp thời, làm hẹp góc sút của tiền đạo ĐTVN.

Phút 30, HLV Trần Vân Phát rút Lê Thị Oanh chơi không hiệu quả trên hàng tiền đạo ra nghỉ và thay bằng Minh Nguyệt.

Bốn phút sau, pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Minh Nguyệt bật chân hậu vệ Lào đến đúng vị trí của Nguyễn Thị Muôn trên đà băng xuống.

Nữ Việt Nam - Lào - Lê Thị Muôn. Ảnh: Hoàng Quân
Nguyễn Thị Muôn (13) cũng đã có thể lập công nếu không để vuột mất những cơ hội đáng kể. Ảnh: Hoàng Quân

Tiếc là cú sút sau đó của Nguyễn Thị Muôn lại không thắng được thủ môn Hongthong bên phía đội tuyển Lào.

Phút 39, nếu không có phản xạ kịp thời của thủ môn Kiều Trinh thì đội tuyển Việt Nam đã phải nhận bàn thua khi mà bẫy việt vị không thành công.

Phút 42, Văn Thị Thanh có đường tạt bóng từ cánh trái cho Kim Chi đệm bóng ở tư thế thuận lợi nhưng lại đi chệch khung thành.

Một phút là thời gian đá bù giờ của hiệp 1. Mặc dù đã có bàn thắng dẫn trước và sở hữu nhiều cơ hội dứt điểm hơn nhưng không thể nói là đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt.

10 phút đầu hiệp 2 đã trôi qua nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chưa tạo ra được một thế trận áp đảo.

Nhận thấy sự bế tắc ở hàng tiền vệ, phút 60, HLV Trần Vân Phát đã đưa Kim Tiến vào sân thay cho Lê Thị Thương.

Nữ Việt Nam - vui - Kim Hồng. Ảnh: Hoàng Quân
Kim Hồng vui mừng sau khi ghi bàn. Ảnh: Hoàng Quân

Phút 65, xà ngang đã cứu thua cho đội tuyển Lào sau cú đánh đầu của Nguyễn Thị Muôn.

Phút 73, Nguyễn Thị Muôn có pha mở bóng thông minh sang cánh phải cho Kim Hồng.

Phát hiện thủ môn đội tuyển Lào băng ra, Kim Hồng có pha dứt điểm kỹ thuật nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐTVN.

Phút 83, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Kim Chi cũng tận dụng thành công đường tạt bóng của Kim Hồng, đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 cho ĐTVN.

7 phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức và hai phút bù giờ không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Chung cuộc, tuyển nữ VN thắng Lào 3-0.

  • Thể Thao VietNamNet
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,