,
221
10722
Diễn đàn bạn đọc
diendanbandoc
/thethao/diendanbandoc/
1300258
Man Utd, Chelsea, Arsenal? Không Man ’xanh’ mới đáng xem
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Khai mạc Premier League 2010-2011:

Man Utd, Chelsea, Arsenal? Không Man ’xanh’ mới đáng xem

Cập nhật lúc 06:39, Thứ Bảy, 14/08/2010 (GMT+7)
,

- Có thể nửa xanh của thành Manchester không phải là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, nhưng điều đó chẳng quan trọng gì nhất là ở mùa bóng năm nay họ đã sẵn sàng làm cuộc lật đổ những đế chế cũ là Chelsea, Man Utd hay Arsenal...

>> Premiership 2010/11: Nóng từ lúc bắt đầu

>> Thần đồng Brazil gia nhập Chelsea

>> Cuộc đua vô địch: Song mã M.U - Chelsea?

Nếu như bạn là fans của Quỷ đỏ Man Utd, liệu bạn có tin rằng phần còn lại của thành phố Manchester sẽ vượt qua đội bóng mà mình yêu thích ở mùa bóng năm nay? Có lẽ rằng không bởi 2 lý do: Tình yêu và niềm tin vào đội nhà.

Cũng như thế, nếu bạn là một phần của nhà ĐKVĐ Chelsea, hay của những khẩu thần công Arsenal chắc hẳn rất khó nghĩ rằng Man xanh sẽ làm được điều gì đó hay đơn giản thôi là đứng trong nhóm 3 đội bóng mạnh nhất mùa 2010-2011.

HLV Mancini hi vọng với những bản hợp đồng mới, Man city sẽ có được một chức vô địch trong mùa giải tới
HLV Mancini hi vọng với những bản hợp đồng mới, Man city sẽ có được một chức vô địch trong mùa giải tới

Nhưng nếu bạn là một người trung lập, và chỉ xem giải ngoại hạng bởi lối đá cống hiến, hay đó là một giải đấu quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu của bóng đá Thế giới thì chắc chắn bạn sẽ tin rằng Man xanh mới là màu áo nổi bật mùa bóng này.

Đó là điều chắc chắn, khi Man Utd đã đánh mất ngôi sao lớn nhất của mình trong vài năm qua là Ronaldo, và tân binh đồng thời cũng là thương vụ lớn nhất mùa hè qua Hernandez mới chỉ là niềm hy vọng thì Man xanh đã có David Silva, Balotelli hay Yaya Toure - những cái tên quá nổi bật tới từ Valencia, Inter hay Barca.

Chelsea vẫn giữ nguyên khát vọng và mục tiêu hướng tới chức vô địch thứ 2 liên tiếp ngoại trừ các fans của mình ra, thì phần còn lại đều đặt sự hoài nghi về điều đó, bởi với một đội hình đã "cũ" thầy trò Ancelotti rất khó có thể làm được như mùa giải trước.

Arsenal thì càng không, đội bóng của Giáo sư Wenger còn quá trẻ, kinh nghiệm thi đấu không nhiều và bằng chứng là đội bóng chủ sân Emirates đã luôn thất thủ ở những trận đấu quan trọng nhất mùa 2009-2010.

Man Utd
Người hâm mộ Man Utd mùa này có thể sẽ phải chứng kiến niềm vui như thế này ở nửa kia thành Manchester

Có thể người hâm mộ của Man Utd sẽ cho rằng người hàng xóm sẽ khó có thể bay cao như mùa giải trước vì đội hình biến động liên tục, nhưng họ sẽ phải hỏi lại với một giàn cầu thủ chơi với nhau nhiều mùa giải, rất ăn ý thì tại sao đội nhà lại thất bại trong cuộc đua vô địch với Chelsea mùa trước?

Người hâm mộ Chelsea cũng có lý do để coi thường Man xanh, bởi với một người trẻ đến từ dải đất hình chiếc ủng Mancini khó có đủ "trình" để xoay chuyển cục diện như người đồng hương lão luyện Ancelotti đang dẫn dắt đội nhà.

Nhưng nếu thế, hãy hỏi Mourinho một cựu HLV của Chelsea, mới đây thôi đã có chiến thắng cùng Inter tại Champions League, Seria A mà ở cả 2 giải đấu đó chẳng thiếu người lão luyện cũng như kinh nghiệm hơn.

Các fans của những khẩu thần công sẽ nói gì? Man xanh ư? Một đội bóng ô hợp, thiếu nền tảng và chỉ biết xài tiền. Vậy hãy xem lại, Arsenal nổi danh với lò đào tạo của mình, nổi tiếng với lối chơi quyến rũ là nền tảng vài mùa qua họ đã ở đâu để cho hết Man Utd đến Chelsea qua mặt.

Dù thế nào đi chăng nữa, câu trả lời cuối cùng sẽ có vào tháng 5/2011 nhưng đêm 14/8 này mọi con mắt sẽ đổ dồn về White Hart lane để chứng kiến Man xanh ra trận với chủ nhà Tottenham. Một chiến thắng cho thày trò Mancini để đánh lên hồi chuông báo động cho những đại gia lâu năm của giải ngoại hạng? Có thể lắm chứ, bởi bây giờ nửa còn lại của thành Manchester đang sẵn sàng cho chiến dịch lật đổ sự thống trị của những Man Utd, Chelsea hay Arsenal...

Còn bạn, bạn hâm mộ đội bóng nào? Man Utd huyền thoại, đế chế Chelkis hùng mạnh hay một Arsenal huyền ảo và bạn có muốn "gã nhà giàu" Man xanh vượt mặt đội bóng của mình đồng thời thiết lập trật tự mới cho giải ngoại hạng hay không? Hãy bày tỏ quan điểm cùng Thể Thao VietNamNet, đồng thời nếu may mắn ý kiến của bạn sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng thường niên kể từ mùa bóng này của chúng tôi với giá trị 500.000 đồng và cơ hội được chia sẻ niềm đam mê của mình với người hâm mộ khắp Việt Nam ngay tại trang Thể thao VietNamNet...

  • Thể thao VietNamNet
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'Diễn đàn bạn đọc'

,
,