,
221
10581
Serie A
seriea/
/thethao/seriea/
1316819
Diego Milito - người hùng không được thừa nhận
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Diego Milito - người hùng không được thừa nhận

Cập nhật lúc 11:04, Thứ Sáu, 29/10/2010 (GMT+7)
,
Diego Milito là cái tên “nổi như cồn” mùa giải năm ngoái với chiến tích đưa Inter đến mọi đỉnh cao. Thế nhưng, “Hoàng tử” lại không có tên trong danh sách 23 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2010. Phải chăng anh vẫn chưa được thừa nhận?
Chỉ cần là một người hâm mộ bóng đá đơn thuần, bạn cũng có thể kể vanh vách những chiến công của Diego Milito mùa giải vừa qua đã làm được cho Inter. “Hoàng tử” là người trực tiếp ghi những bàn thắng trong những trận đấu quyết định mang về 3 chiếc Cup cho Inter.
Phong độ ấn tượng của Il Principe giúp Inter chinh phục cả châu Âu...
Phong độ ấn tượng của Il Principe giúp Inter chinh phục cả châu Âu...

Hơn thế nữa, Milito đã ghi tổng cộng 30 bàn thắng cho Inter trên tất cả các đấu trường, trong đó có 22 bàn thắng tại Serie A (chiếm gần 1/3 bàn thắng toàn đội). Trong bản danh sách đề cử Quả bóng vàng FIFA, cũng chỉ có 3 cầu thủ có thành tích hơn thế đó là Drogba, Ronaldo và Messi.
Nếu thêm một chút có người sẽ nhận ra Milito đã ghi bàn thắng trong tất cả các trận knock-out của Inter với Chelsea, CSKA Moscow, Barcelona. Đặc biệt nhất là hai bàn thắng “quý hơn vàng” trong trận Chung kết Champions League với Bayern Munich mang về chiếc Cup Champions League cho Inter sau 45 năm chờ đợi.

Với thành tích đó, mới đây, chân sút 31 tuổi này còn được vinh danh với 2 danh hiệu cao quý: Cầu thủ xuất sắc nhất năm và tiền đạo xuất sắc nhất năm do UEFA trao tặng.

Trong những năm gần đây, những cầu thủ đều đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA như Kaka (2007), Ronaldo (2008), Messi (2009) đều đạt luôn danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu (nay là Quả bóng vàng FIFA).
...và thâu tóm danh hiệu cao quý của UEFA.
...và thâu tóm danh hiệu cao quý của UEFA.

Ngoài ra, không thể “vin vào” việc D.Milito đã đánh mất phong độ ở mùa này. Đơn giản vì cả France Football và FIFA chỉ tính thành tích của các cầu thủ ở mùa giải năm ngoái. Lịch sử đã chứng minh điều này khi 2 QBV trước là Kaka và Cannavaro đều không đạt được phong độ tốt nhất ở thời điểm họ nhận giải năm 2006, 2007.Câu hỏi được đặt ra là một cầu thủ có thành tích rực rỡ như vậy lại không có tên trong bản danh sách đề cứ 23 cầu thủ cho danh hiệu Quả bóng vàng của FIFA.

Lịch sử của những lần trao giải QBV Châu Âu trước đây, trong những năm World Cup diễn ra, những người được vinh danh đều là những cầu thủ đã rực sáng ở World Cup năm đó. Đó là trường hợp của những Lothar Matthäus (1990), Hristo Stoichkov (1994), Zinedine Zidane (1998), Ronaldo (2002), hay Cannavaro (2006).

Đó là lý do vì sao một Klose thi đấu “vật vờ” của mùa giải trước trong màu áo Bayern Munich (chỉ ghi được 6 bàn cả mùa) lại có tên trong danh sách đề cử lần này. Đơn giản vì Klose đã rực sáng cùng đội tuyển Đức tại World Cup.
Nhưng chừng đó chưa đủ để Milito ghi tên mình vào danh sách ƯCV Quả bóng vàng FIFA.
Nhưng chừng đó chưa đủ để Milito ghi tên mình vào danh sách ƯCV Quả bóng vàng FIFA.
Còn với Milito, tại kì World Cup năm nay, D.Milito đã bị xếp trên ghế dự bị do không được HLV Maradona tin dùng nên đương nhiên anh sẽ “chẳng là gì” trong mắt của FIFA.

Thậm chí màn trình diễn những đại diện đến từ Châu Phi như A.Gyan, Drogba, Eto’o cũng không thể sánh bằng Milito nhưng đơn giản họ đến từ một châu lục “trũng” về bóng đá mà FIFA đang muốn phát triển.

Milito vẫn là cầu thủ xuất chúng nhưng anh vẫn chưa được cả thế giới thừa nhận. Thử tưởng tượng nếu D.Milito tỏa sáng trong năm mà World Cup diễn ra, Maradona bớt cố chấp mà tin dùng “Hoàng tử” thì có lẽ mọi chuyện giờ đây đã khác.
(Theo Dantri.com.vn)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'Serie A'

,
,