221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1318989
Dân hoảng loạn vì lũ cát, lở núi, nứt đất
0
Article
null
Phú Yên:
Dân hoảng loạn vì lũ cát, lở núi, nứt đất
,

- Ngày 10/11, nước lũ ở Phú Yên đã rút nhưng người dân đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề: núi lở, cát lấp cả làng cả chợ, nứt đất làm nứt nhà…

>> Phú Yên: Thủy điện xả tăng lưu lượng, hạ du ngập nặng

>> Thủy điện đồng loạt xả lũ, người dân ’lãnh đủ’

Nứt đất, sập nhà dân run rẩy

Tại nhiều khu vực thuộc xã An Lĩnh (huyện Tuy An), nhiều ngày nay xảy ra hiện tượng nứt đất, nứt đường, sập nhà làm người dân nơm nớp lo âu. Hiện tại, ba hộ dân ở xóm Chợ thuộc thôn Phong Thái (xã An Lĩnh) phải dời ra chợ ở tạm vì đất nền bị nứt, có khả năng nhà sập bất cứ lúc nào.

Mô tả ảnh.
Nứt đất tường nhà "há mồm". Ảnh: Q.K

Ông Phan Chí Linh, một trong ba hộ dân phải bỏ nhà dời ra chợ cho biết, hôm qua đang trong nhà bỗng dưng thấy đất dưới chân rung chuyển. Căn nhà rung lên, kêu răng rắc, tường nứt toác, nền nhà nhô lên sụp xuống nên cả nhà tháo chạy ra đường.

Cạnh nhà ông Linh, một số nhà khác cũng bị nứt trong tình trạng tương tự. Ông Trần Quốc Vương (phụ trách Giao thông - Thủy lợi xã An Lĩnh) cho biết, hiện toàn xã có 25 ngôi nhà ở các thôn Phong Thái, Quang Thuận và Vĩnh Xuân bị đất nứt gây nguy hiểm.

Ba nhà dân đã di dời, hiện có 5 ngôi nhà khác ở thôn Phong Thái bị uy hiếp, xã đang vận động di dời. Ngoài ra, 55 ngôi nhà ở khu xóm Chợ đều bị nền đất yếu, nứt đe dọa.

Tình trạng nứt đất còn làm tắc giao thông ở An Lĩnh. Con đường nối từ đầu thôn Phong Thái lên trung tâm xã An Lĩnh hàng chục vết nứt dài, có nơi rộng hơn 2m, rất sâu.

Vỡ mạch nông, cát tràn về ngập làng

Thôn Xóm Cát thuộc xã An Hải (Tuy An, Phú Yên) đến ngày 10/11 vẫn ngập tràn trong cát. Hiện cát đã tràn về trắng cả làng, ngập nhiều cây cối, chuồng trại chăn nuôi gia súc, chợ và một số ngôi nhà của người dân.

Mô tả ảnh.
Lũ cát làm ngập làng xóm Cát .

Theo người dân ở đây, từ chiều tối ngày 8 đến sáng ngày 9/11, trên địa bàn thôn xuất hiện tình trạng cát tràn về cả làng làm hư hỏng nhiều con đường liên thôn, lấp nhiều tài sản, trụt sụp nhiều nhà dân. Mưa lớn làm nước chảy xiết tạo thành một con suối rộng khoảng 20 mét, sâu trên 10 mét chảy xuyên qua làng ra đồng ruộng.

Tại hiện trường, nhiều nhà dân ngập sâu trong cát gần cả mét. Theo quan sát, nước từ trên cao đổ xuống gây hiện tượng xói mòn, từ những đường nước nhỏ hợp lại thành nước chảy xiết làm trôi cát.

Theo ông Ngô Văn Yêm, Chủ tịch UBND xã An Hải, đây là một hiện tượng trước giờ chưa có. Cát về gây uy hiếp nhiều hộ dân ở đây và đã gây ra một số thiệt hại đáng kể.

Theo thông tin ban đầu từ Sở Tài nguyên - Môi trường Phú Yên, bước đầu xác định lũ cát là xảy ra do mưa liên tiếp nhiều ngày liền, gây vỡ mạch nông trong tầng cát.

Núi Nhạn lại sạt lở

Cùng ngày, người dân đang sống tại đỉnh núi Nhạn thuộc phường 1 (TP.Tuy Hòa, Phú Yên) lại một phen thót tim, đôn đáo chạy lở núi. Đây là một điểm lở mới nằm cạnh đường Phan Đình Phùng và Bạch Đằng, rộng hơn 20m, cao trên 60m, cách Di tích quốc gia Tháp Nhạn khoảng 50m.

Tại điểm lở, hàng chục mét khối đất đá, gốc rễ cây đổ xuống bên sườn núi đổ thẳng xuống khu dân cư uy hiếp hàng chục hộ dân đang sống nơi đây. Cạnh phần điểm sạt lở đang xuất hiện nhiều vết nứt đất kéo dài, nguy cơ tiếp tục sạt rơi nhiều tảng đất đá.

Ông Võ Xuân Lộc, chủ tịch UBND phường I (TP.Tuy Hòa) cho biết: địa phương đang cử người theo dõi hiện trường điểm sạt lở mới này và tiếp tục cảnh báo khẩn cho người dân trong khu vực nguy hiểm…

  • Thụy An

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,