,
221
10768
V-League
vleague/
/thethao/vleague/
1318983
PCT Nguyễn Lân Trung: VFF không lo cầu thủ "xé rào"
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Đề án cá cược thể thao:

PCT Nguyễn Lân Trung: VFF không lo cầu thủ 'xé rào'

Cập nhật lúc 18:10, Thứ Tư, 10/11/2010 (GMT+7)
,

Những lo ngại xung quanh việc cầu thủ nội có thể tham gia cá độ bóng đá quốc tế dường như không khiến VFF quá đau đầu.

>> Cá cược thể thao: Nói ’không’ với bóng đá nội

>> Vụ Thế Sơn đá phản lưới nhà đã rơi vào lãng quên?

>> ’Tôi thấy Thế Sơn mất bình tĩnh, nhưng... ’

>> U19 Việt Nam bị nghi ngờ bán độ

 

Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Lân Trung - Phó chủ tịch VFF khẳng định: "Cầu thủ nội sẽ nằm trong đối tượng điều chỉnh của luật và bởi thế, liên đoàn không lo ngại khả năng họ tự ý "xé rào" để chơi".

Chuyện cầu thủ nội có thể tham gia cá cược bóng đá hợp pháp hay không đang gây ra nhiều luồng dư luận. Quan điểm của VFF trong vấn đề này như thế nào, thưa ông?

PCT VFF Nguyễn Lân Trung: - Về vấn đề này, quan điểm của VFF trước sau như một. Chúng tôi luôn nhất trí rằng, các cầu thủ và kể cả HLV, các thành viên trong CLB trực thuộc liên đoàn không được phép tham gia bất kì hoạt động cá độ nào. Cần nói rõ hơn, thông báo này không chỉ bao gồm cá độ bóng đá Việt Nam, nội dung đã bị gạt ra ngoài đề án mà sẽ có giá trị cả với hoạt động cá độ bóng đá quốc tế.

Vấn đề là hiện nay, mọi quy định của VFF chưa hề có điều khoản nào cấm cầu thủ cá độ hợp pháp. Liệu lệnh cấm này có phải là vi phạm pháp luật?

- Trên khía cạnh này, VFF không hề lo ngại. Trong đề án Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, các cầu thủ sẽ nằm trong đối tượng điều chỉnh. Theo đó, họ nằm ngoài diện được phép tham gia hoạt động cá độ tại các đại lý do Nhà nước quy định. Như thế là luật đã cấm và VFF hoàn toàn nhất trí việc thực hiện nghiêm túc theo luật. Không có chuyện ngăn cản cầu thủ Việt tham gia cá độ bóng đá quốc tế là vi phạm pháp luật.

Phó chủ tịch VFF, Nguyễn Lân Trung không quá lo ngại việc cầu thủ VN sẽ
Phó chủ tịch VFF, Nguyễn Lân Trung không quá lo ngại việc cầu thủ VN sẽ "xé rào"
Theo ông, VFF sẽ ứng xử thế nào trong trường hợp cầu thủ của mình "xé rào"?

- Việc quản lý các đối tượng nằm trong diện điều chỉnh sẽ được cơ quan chức năng thực hiện chặt chẽ. Danh sách cầu thủ từ tuyến trẻ đến chuyên nghiệp, VFF đang nắm và sẽ cung cấp đầy đủ. Tại các đại lý, người chơi muốn tham gia cá độ phải thực hiện các thủ tục đăng ký bắt buộc. Khi đó, các cầu thủ sẽ bị loại ra ngay vì tên tuổi, hình ảnh của họ đã nằm trong danh mục quản lý rồi. Vả lại, khi quy định của Chính phủ đã cấm thì các cầu thủ tự ý "xé rào" tham gia cá độ (dù hợp pháp) sẽ bị VFF xử kỷ luật rất nặng. Bởi thế, chúng tôi không quá lo ngại khả năng cầu thủ Việt dám tự ý "xé rào".

Một nước Đông Nam Á khác là Singapore không cấm cầu thủ của mình cá độ quốc tế hợp pháp. Việt Nam thì làm ngược lại. Liệu điều này có khiến các cầu thủ tìm đến một hình thức chơi khác đang phổ biến, cá độ bất hợp pháp qua mạng không, thưa ông?

- Tất cả các mô hình khi được áp dụng đều được bàn bạc và tính toán trên cơ sở thực tiễn. Singapore cho phép cầu thủ của mình cá độ bóng đá quốc tế hợp pháp tại các đại lý nhà nước nhưng chúng ta thì chưa thể. Trong bối cảnh cầu thủ Việt Nam chưa đạt được ý thức chuyên nghiệp cao, thì việc cho phép họ tham gia cá độ có thể tạo ra nhiều tác hại không hay. Còn như lo ngại việc cấm cá độ hợp pháp lại đẩy cầu thủ chơi bất hợp pháp thì cũng khó nói vì điều này xuất phát từ ý thức bản thân cầu thủ. Điều chắc chắn là mọi trường hợp tham gia chơi cá độ bị phát hiện, VFF sẽ có hình thức xử phạt nặng.

- Xin cảm ơn ông!

"Các cầu thủ sẽ không bị ảnh hưởng"

Thủ môn Đinh Xuân Việt (XM.HP) cho biết: "Tôi và các đồng đội không quá quan tâm đến lệnh cấm của liên đoàn. Tôi không biết có một bộ phận cầu thủ Việt Nam tham gia chơi cá độ qua mạng nhưng nếu có, chắc chắn chỉ là thiểu số. Phần lớn cầu thủ chúng tôi đều phải dành thời gian tập luyện, thi đấu. Cá nhân tôi cũng không tham gia bất kì hình thức cá độ nào".

Cùng chung ý kiến với Xuân Việt, nhiều cầu thủ ở các CLB khi được hỏi cũng cho rằng "các cầu thủ sẽ không bị ảnh hưởng bởi số cầu thủ tham gia chơi độ hiện không lớn". Tuy nhiên, một cầu thủ (giấu tên) lại nhận định: "Dù VFF có cấm hợp pháp thì những người muốn chơi vẫn có cách lách luật (?)".

(Theo GiadinhNet)

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'V-League'

,
,