221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1317311
Nguyễn Đức Nghĩa không được dự tang cha
0
Article
null
Nguyễn Đức Nghĩa không được dự tang cha
,

- Đau đớn nối tiếp đau đớn đã xảy ra với gia đình phạm nhân Nguyễn Đức Nghĩa khi một vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 30/10 đã cướp đi sinh mạng của ông Nguyễn Đức Hùng - bố đẻ của Nghĩa.

TIN LIÊN QUAN


Như VietNamNet đã đưa tin, trưa 30/10, ông Nguyễn Đức Hùng (SN 1954, trú tại Kiến An, Hải Phòng) đã tử vong vì tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Hải Dương.

Theo quy định của pháp luật, phạm nhân Nguyễn Đức Nghĩa không được phép tham dự tang lễ của cha mình.

Vụ tai nạn xảy ra khi ông Hùng cùng vợ là bà Phạm Thị Chuân đi có việc gia đình. Lúc đó, ông Hùng chở vợ đi xe máy từ Hà Nội về Hải Phòng, khi tới TP Hải Dương đã va quệt với một xe container.

Ông Nguyễn Đức Hùng (ngoài cùng bên phải) - Ảnh: VTC

Cú va quệt khiến chiếc xe máy đổ ra đường, bị ngã, ông Hùng bất tỉnh còn bà Chuân bị thương ở đầu. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đến đầu giờ chiều 30/10, ông Hùng đã qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

Có thông tin cho rằng ông Hùng bị tai nạn trên đường đi thăm con từ trại giam, tuy nhiên luật sư Nguyễn Anh Thơm, người từng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nguyễn Đức Nghĩa cho biết, mẹ của Nghĩa đã phủ nhận thông tin kể trên.

Bà Chuân cho hay, lúc đó hai vợ chồng bà đi có việc riêng, không phải đi thăm con trai ở trại giam về.

TIN LIÊN QUAN


Luật sư Thơm nói với VietNamNet, những ấn tượng mà ông Hùng để lại đối với luật sư là một con người hiểu biết, thương con, đĩnh đạc, đàng hoàng, có học vấn.

"Bề ngoài ông Hùng tỏ ra cứng rắn, nhưng tôi biết bên trong nội tâm ông ấy là nỗi đau tột cùng khi từ trước đến nay Nghĩa luôn là niềm tự hào của gia đình ông. Ông ấy biết hy vọng sống cho con trai là rất mong manh nhưng vẫn cố làm hết sức cho đứa con trai duy nhất của mình... Những lời lẽ của ông Hùng trên báo chỉ là do bức xúc về tình cảm. Đó là quan điểm của mỗi người. Với hoàn cảnh như vậy, lo lắng cho con như vậy, người cha bằng mọi cách, cố làm hết khả năng cho con thôi", lời luật sư Thơm.

Ngày 30/10, sau khi báo chí đưa tin ông Hùng bị tai nạn và đã tử vong, nhiều diễn đàn trên mạng đã dành sự chia sẻ nỗi buồn với gia đình, đặc biệt nhiều người đã bày tỏ sự cảm thương với bà Phạm Thị Chuân, vợ ông Hùng, khi bà phải chịu quá nhiều nỗi đau đớn.

Vào ngày 11/11 tới, TAND tối cao sẽ mở phiên phúc thẩm xét các tình tiết kháng cáo của Nguyễn Đức Nghĩa, con trai ông Nguyễn Đức Hùng. Nghĩa kháng cáo và cho rằng mình không giết người với tình tiết man rợ.

Trước đó, vào ngày 13/10, TAND tối cao đã quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm do luật sư Ngô Ngọc Thuỷ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cho bị cáo bận đi dự hội nghị quốc tế. Và ngày 14/7, Nghĩa đã bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình về tội giết người và cướp tài sản

  • Thiên Thư (tổng hợp)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,