,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1319473
Liverpool: Nỗi lo phía trước
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Liverpool: Nỗi lo phía trước

Cập nhật lúc 09:31, Chủ Nhật, 14/11/2010 (GMT+7)
,
Tất cả những ai yêu mến The Kop đều cho rằng “quỷ đỏ” vùng Merseyside đang bắt đầu hồi sinh. Tuy nhiên, đó là tình hình ở hiện tại, trong tương lai, những khó khăn có lẽ đang chờ đợi Liverpool.
 
 
4 trận thắng ở các mặt trận làm NHM tin rằng thầy trò HLV Hodgson bắt đầu trở lại với quỹ đạo chiến thắng nhưng Liverpool đã không thể có được niềm vui như vậy ở lần thứ 5 liên tiếp khi để cho Wigan cầm hòa. Giành được một điểm ở vòng 12 trước đội chủ sân DW cũng không phải là kết quả quá thất vọng nhưng 90 phút thi đấu trước Wigan cho thấy Liverpool đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Vì vậy, The Kop muốn vươn lên tốp đầu cần được tăng cường thêm lực lượng.

Thực tế khó khăn trên cũng được HLV Hodgson khẳng định trong lần trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Wigan: “Liverpool thi đấu không thực sự tốt. Các cầu thủ quá mệt mỏi, và thường có những đường chuyền không chính xác”. Quả thực tình hình lực lượng của đội chủ sân Anfield là đáng báo động ở vào thời điểm hiện tại khiến HLV Hodgson không thể thực hiện chính sách xoay vòng cầu thủ. Nguyên nhân xuất phát từ việc lực lượng của Liverpool mỏng.
 
Liverpool gặp khó khăn về lực lượng
Liverpool gặp khó khăn về lực lượng
Trong giai đoạn thi đấu ấn tượng vừa qua, HLV Hodgson chỉ có thể đưa ra sân đội hình trong số khoảng 14 cầu thủ. Số còn lại thường không đảm bảo năng lực hoặc dính chấn thương. Quả thực nếu đội chủ sân Anfield không có những đầu tư mạnh mẽ trong thời gian tới thì khó lòng cho The Kop giành được kết quả như mong muốn ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, ông chủ mới của Liverpool John Henry lại từ chối chi đậm để HLV Hodgson mua sắm. Rõ ràng, với số tiền eo hẹp, The Kop chỉ có thể mua về những cầu thủ có chất lượng thuộc vào hạng bậc trung.

Mặt khác, ông chủ tập đoàn thể thao New England Sports Ventures cũng tuyên bố cứng rắn: “Các cầu thủ nếu không muốn ở lại hoàn toàn có thể ra đi”. Lí do được ông chủ người Mỹ đưa ra: “CLB không giữ lại những cầu thủ không cam kết gắn bó với đội bóng”. Rõ ràng với tình hình lực lượng mỏng manh, cộng với nhiều khả năng không có được thêm những cầu thủ chất lượng, Liverpool đang đứng trước rất nhiều khó khăn trong tương lai
(Theo 24h)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'Premier League'

,
,