,
221
10766
Đội tuyển Việt Nam
doituyenvn/
/thethao/doituyenvn/
1318303
"Tôi chẳng biết Calisto là ai"
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
HLV tuyển Thái Lan, Bryan Robson:

'Tôi chẳng biết Calisto là ai'

Cập nhật lúc 16:40, Thứ Bảy, 06/11/2010 (GMT+7)
,

Hôm qua, chỉ nửa giờ trước khi ĐT Olympic VN xuất hiện ở cửa ra sân bay quốc tế Bạch Vân (Quảng Châu), HLV Bryan Robson đã dẫn đầu ĐT Olympic Thái Lan ra ngoài trong sự hộ tống hùng hậu của báo chí Thái Lan.

>> Việt Nam - CHDCND Triều Tiên: Công đối công

>> Calisto: ’VN thắng Singapore 3-0 mới đúng’

>> Đứt dây chằng, Việt Thắng có thể lỡ hẹn với AFF Cup

>> HLV Calisto: ’Đây là một trận đấu tốt của ĐTVN’

>> Lãng phí cơ hội, ĐTVN bị Singapore chia điểm

>> Việt Nam - Singapore: Cùng chơi ’’bài ngửa’’

>> HLV Calisto: ’Trận thua là bài học lớn cho ĐTVN’

>> ĐTVN thất thủ trước U23 Hàn Quốc

>> ĐTVN - U23 Hàn Quốc: Thuốc thử liều cao

Rất cởi mở và thẳng thắn, HLV Robson không ngần ngại bộc bạch những suy nghĩ của mình khi được các phóng viên Việt Nam đề nghị trả lời phỏng vấn ngay tại sân bay Bạch Vân.

Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về cơ hội của Thái Lan ở AFF Suzuki Cup 2010?

HLV Bryan Robson: - Ở Đông Nam Á có rất nhiều đội bóng mạnh. Vừa qua tôi đã tới Lào theo dõi vòng loại AFF Suzuki Cup 2010 và tôi thấy Lào, Philippines và Campuchia đã chơi rất tốt. Nói chung khi bóng chưa lăn thì cơ hội vẫn dành cho tất cả.

Ông biết gì về những đối thủ chủ yếu của Thái Lan như Việt Nam, Singapore, Indonesia hay Malaysia?

HLV trưởng ĐT Thái Lan Bryan Robson tỏ ra rất tôn trọng các đối thủ. Ảnh:TTVH
HLV trưởng ĐT Thái Lan Bryan Robson tỏ ra rất tôn trọng các đối thủ. Ảnh:TTVH

- Kể từ khi tôi chính thức dẫn dắt ĐT Thái Lan thì đã có vài lần chúng tôi đụng độ với Singapore và nhận thấy đây là một đối thủ khó chơi. Việt Nam, Indonesia hay Malaysia thì chúng tôi chưa trực tiếp chạm trán, nhưng tôi được biết đây đều là những đội bóng mạnh, có khả năng đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2010.

Thưa ông, ông có thể cho biết tại sao ông lại nhận lời làm HLV trưởng ĐT Thái Lan?

- Tôi có nguyện vọng được dẫn dắt một ĐTQG và khi LĐBĐ Thái Lan đặt lời mời thì tôi thấy rằng đây là một cơ hội rất tốt cho tôi, và sau đó chuyện như thế nào thì tất cả đều đã biết.

Hẳn là trợ lí Steve Darby sẽ giúp ông nhiệm vụ tìm hiểu thông tin về các đối thủ chính yếu ở AFF Suzuki Cup 2010? Ông có tin là Thái Lan sẽ đoạt chức quán quân ở giải năm nay?

- Dĩ nhiên là trợ lí Darby sẽ đặc trách nhiệm vụ tìm hiểu thông tin về đối thủ của ĐT Thái Lan cho tôi, bởi ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức về bóng đá Đông Nam Á. Còn nói tới chức vô địch với ĐT Thái Lan lúc này e là hơi sớm, trước hết chúng tôi cần phải có mặt ở bán kết, thắng bán kết rồi mới tính tiếp chung kết, nói chung còn một chặng đường rất dài ở phía trước.

Ở trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008, ĐT Việt Nam đã đánh bại Thái Lan để đăng quang. Năm nay nếu giả sử 2 đội lại gặp nhau trong trận chung kết thì ông nghĩ sao?

- Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam để bước lên bục cao nhất (cười).

Xin hỏi câu cuối cùng, ông có biết gì về ông Calisto, HLV trưởng đương nhiệm của ĐT Việt Nam?

- Thú thực là tôi không biết gì về ông ấy, nhưng trợ lí Steve Darby của tôi thì biết rất rõ và ông ấy sẽ cung cấp cho tôi tất cả những thông tin cần thiết.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

(Theo TTVH)

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'Đội tuyển Việt Nam'

,
,