,
221
10766
Đội tuyển Việt Nam
doituyenvn/
/thethao/doituyenvn/
1318357
ĐTVN bại trận, HLV Calisto vẫn nói "cứng"
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

ĐTVN bại trận, HLV Calisto vẫn nói 'cứng'

Cập nhật lúc 07:20, Chủ Nhật, 07/11/2010 (GMT+7)
,

Thua trắng trước CHDCND Triều Tiên ở trận đấu cuối cùng của VFF Cup, HLV Calisto vẫn cảm thấy hài lòng về tinh thần và thái độ thi đấu của các cầu thủ Việt Nam.

>> ĐTVN thua trắng trước Triều Tiên

>> Singapore bất ngờ ’hạ đo ván’ U23 Hàn Quốc

>> ’Tôi chẳng biết Calisto là ai’

>> Việt Nam - CHDCND Triều Tiên: Công đối công

>> Calisto: ’VN thắng Singapore 3-0 mới đúng’

>> Đứt dây chằng, Việt Thắng có thể lỡ hẹn với AFF Cup

>> HLV Calisto: ’Đây là một trận đấu tốt của ĐTVN’

>> Lãng phí cơ hội, ĐTVN bị Singapore chia điểm

>> Việt Nam - Singapore: Cùng chơi ’’bài ngửa’’

>> HLV Calisto: ’Trận thua là bài học lớn cho ĐTVN’

>> ĐTVN thất thủ trước U23 Hàn Quốc

>> ĐTVN - U23 Hàn Quốc: Thuốc thử liều cao

 

HLV Calisto: Mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn khi bước vào AFF Cup

Đánh giá về thất bại trước CDHCND Triều Tiên, HLV Calisto cho biết: Trong 45 phút đầu tiên, các tuyển thủ đã chơi không đến nỗi tệ. ĐT Việt Nam đã tạo một thế trận lấn lướt, kiểm soát được trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội có thể ghi bàn nhưng không tận dụng thành công.

HLV Calisto đang cảm thấy lo lắng mặc dù ông đánh giá cao sự cố gắng của các học trò. Ảnh: VTC
HLV Calisto đang cảm thấy lo lắng mặc dù ông đánh giá cao sự cố gắng của các học trò. Ảnh: VTC

Bước sang hiệp đấu thứ 2, việc phải nhận bàn thua sớm đã khiến cho các cầu thủ không còn duy trì được tinh thần thi đấu, nền tảng thể lực xuống cũng là một nguyên nhân khiến Việt Nam không còn thi đấu tốt, những cầu thủ vào sân thay người không để lại nhiều ấn tượng khi xuất hiện trên sân.

Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại là ghi bàn. Sau khi Công Vinh, Văn Quyến, Việt Thắng bị chấn thương, đội tuyển thiếu hẳn đi những tiền đạo giỏi nhưng tôi nghĩ, chúng ta cũng phải nhìn nhận vấn đề này theo chiều hướng tích cực.

ĐT Việt Nam chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất, nhưng khi bước vào thi đấu AFF Cup 2010 tôi tin mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Hiện tại Việt Nam phải chia sẻ với Olympic để đá ASIAD và đây chưa phải là lực lượng mạnh nhất của ĐT Việt Nam.

Sau khi đội Olympic Việt Nam kết thúc ASIAD 16, tôi sẽ bổ sung thêm một số cầu thủ cho đội tuyển, trong đó sẽ có ít nhất 1 tiền đạo. Và tất nhiên, để thi đấu tốt, họ vẫn cần có một khoảng thời gian để thích ứng và hòa nhịp với nhau tốt hơn.

Hàng công của ĐTVN (trắng) đang gặp vấn đề về khâu dứt điểm. Ảnh: Dân trí
Hàng công của ĐTVN (trắng) đang gặp vấn đề về khâu dứt điểm. Ảnh: Dân trí

Đến thời điểm này, ngày khai mạc AFF Cup 2010 còn không xa, trong khi số trận giao hữu quốc tế của ĐT Việt Nam đã hết. Sắp tới tôi sẽ liên hệ để có thêm 1 đến 2 trận giao hữu với các đội trong nước, giúp cho các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi bước vào AFF Cup. 

HLV Jo In Chol (CHDCND Triều Tiên): ĐTVN thiếu may mắn trong khâu ghi bàn

Đây là một trận đấu tốt của cả hai đội. ĐTVN đã để thua tuy nhiên, tôi đánh giá cao sự nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam. Họ chơi tấn công sắc bén. Có điều, ĐTVN còn thiếu may mắn trong những tình huống quyết định để có thể ghi bàn.

Còn về phía CHDCND Triều Tiên, các cầu thủ của tôi đã chơi hết sức mình vì màu cờ sắc áo và không có gì phải luyến tiếc ở VFF Sonha Cup lần này cả.

  • Thiên Bình (ghi)

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'Đội tuyển Việt Nam'

,
,